Bắt nữ giám đốc ôm 10 tỷ đồng vay nợ rồi bỏ trốn

(ĐTCK) Sau 5 năm trốn nã, nữ giám đốc siêu lừa Nguyễn Thị Kim Thanh bị cảnh sát bắt giữ khi đang trùm chăn ngủ.
Quyết định truy nã Thanh của cơ quan điều tra Quyết định truy nã Thanh của cơ quan điều tra

Ngày 15/12/2015, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an TP. Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Thị Kim Thanh (SN 1949, cựu giám đốc công ty về đồ gỗ mỹ nghệ, quê Ninh Bình, trú tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Được biết, từ năm 2008 - 2010, dựa vào uy tín của chồng, Thanh đã vay của nhiều cá nhân số tiền gần 10 tỷ đồng. Do không có khả năng chi trả, Thanh đã bỏ trốn. Khoảng cuối tháng 9/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Thanh.

Tháng 11/2015, qua xác minh, các trinh sát có thông tin Thanh đang lẩn trốn tại Hà Nội. Tuy nhiên, bà ta liên tục thay đổi chỗ ở khiến công tác truy bắt gặp rất nhiều khó khăn.

Đến ngày 7/12, trinh sát Đội 4 PC52 phát hiện Thanh đang có mặt tại một khu tập thể trên đường Hoàng Quốc Việt (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) liền lặng lẽ bao vây. Khi bị trinh sát ập vào bắt giữ, Thanh vẫn còn trùm chăn ngủ.

Theo tài liệu công an, giữa năm 2007, Thanh quen biết bà Phạm Thị Kim T. (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Lấy lý do cần vốn để kinh doanh gỗ, Thanh vay mượn của bà T. nhiều lần tổng cộng hơn 2,6 tỷ đồng. Cô ta dùng 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên để thế chấp. Về nguồn gốc các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thanh khai nhận một số sổ đỏ mượn của một chủ hiệu cầm đồ ở quận Đống Đa; số còn lại nhờ chồng hỏi mượn.

Theo lời khai, số tiền vay được Thanh dùng để chi trả các khoản vay lãi, số ít dùng vào việc kinh doanh. 

Cơ quan điều tra còn làm rõ Thanh lập hợp đồng ủy quyền sổ đỏ vay vốn ngân hàng cho một số nạn nhân khác để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.  

Hiện nhà chức trách tiếp tục phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án này.

Đỗ Mến

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục