Phan Sào Nam đã nộp hơn 1.400 tỷ đồng tiền thi hành án

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chiều 11/9, Tổng cục Thi hành án dân sự của Bộ Tư pháp cho biết Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã nhận hơn 2,6 triệu USD và gần 127.000 SGD (đôla Singapore) từ Ngân hàng DBS ở Singapore.
Phan Sào Nam. Phan Sào Nam.

Đây là tiền thi hành án của Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch Công ty VTC Online) trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ.

Trước đó, hồi tháng 3/2019, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên Phan Sào Nam 5 năm tù về 2 tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. HĐXX còn buộc bị cáo nộp khắc phục và tịch thu, sung công quỹ tổng số tiền hơn 1.470 tỷ đồng.

Cuối năm 2019, Phan Sào Nam đã khắc phục hơn 1.346 tỷ. Như vậy, tính đến nay, Phan Sào Nam đã nộp khắc phục và bị tịch thu, sung công quỹ tổng số tiền hơn 1.400 tỷ đồng.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ xác định Phan Sào Nam còn phải nộp hơn 13 tỷ đồng theo quyết định của bản án phúc thẩm.

Được biết, phạm nhân Phan Sào Nam thi hành án tính từ ngày bị bắt tạm giam 27/10/2017.

Tuy nhiên, TAND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 2 quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tổng cộng 22 tháng 7 ngày đối với phạm nhân này. Đến ngày 6/2/2021, Phan Sào Nam được ra tù trước thời hạn.

Sau đó, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với các quyết định giảm thời hạn chấp hành án với phạm nhân này.

Liên quan đến việc này, mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra quyết định kỷ luật đối với 5 cán bộ TAND tỉnh Quảng Ninh.

Về công tác Thi hành án năm 2021 cho thấy từ ngày 1/10/2020 đến 31/7/2021, cơ quan Thi hành án Dân sự đã thụ lý 508.488 việc, giảm hơn 6.000 việc so với cùng kỳ.

Tổng số phải thi hành gần 797.000 việc, trong đó có gần 298.400 việc từ năm 2020 chuyển sang. Số việc có điều kiện thi hành án là gần 620.700, chiếm 77,88%, số việc chưa có điều kiện thi hành án là gần 167.600. Kết quả, đã thi hành xong hơn 411.000 việc, giảm gần 15.000 việc so với cùng kỳ, đạt 66,22%.

Về tiền, thụ lý mới gần 92.000 tỉ đồng, giảm gần 10.600 tỉ đồng so với cùng kỳ. Tổng số phải thi hành là gần 286.700 tỉ đồng, trong đó năm 2020 chuyển sang gần 207.000 tỉ đồng. Kết quả, đã thi hành xong gần 38.670 tỉ đồng, đạt 25,25%, giảm 0,75% so với cùng kỳ.

Đỗ Mến

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục