Phần lớn thực phẩm thiết yếu ở Pháp tăng trung bình 20%

0:00 / 0:00
0:00
Những mặt hàng ghi nhận mức tăng mạnh nhất là dầu ăn tăng 60,9%, bột mì 26,2%, tiếp đến là các mặt hàng như đường và bơ với xấp xỉ trên dưới 20%.
Người dân mua hàng trong siêu thị tại Bordeaux, Pháp. (Ảnh: AFP) Người dân mua hàng trong siêu thị tại Bordeaux, Pháp. (Ảnh: AFP)

Viện thống kê và nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (Insee) hôm qua (15/12) công bố báo cáo cho biết, giá phần lớn các loại thực phẩm cơ bản tại Pháp như dầu ăn, bột mì, bơ, đường… đã tăng trung bình 20% trong vòng 1 năm qua, góp phần khiến lạm phát trong năm 2022 của Pháp lên mức 6,6%, cao nhất trong hơn 30 năm qua. Tỷ lệ lạm phát tại Pháp và châu Âu được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao trong những tháng đầu năm 2023 trước khi giảm dần vào cuối năm tới.

Trong báo cáo mới công bố, Viện Insee cho biết, giá phần lớn các mặt hàng nhu yếu phẩm đã tăng trung bình 20% trong một năm qua. Những mặt hàng ghi nhận mức tăng mạnh nhất là dầu ăn tăng 60,9%, bột mì 26,2%, tiếp đến là các mặt hàng như đường và bơ với xấp xỉ trên dưới 20%.

Giá cả tăng cao cũng ảnh hưởng đến thói quen tiêu dùng của người dân Pháp đối với các mặt hàng được coi là cao cấp hơn như hải sản, sô cô la hay rượu whisky, vốn là những thực phẩm được yêu thích và được lựa chọn cho lễ Giáng sinh và đón năm mới. Theo số liệu ghi nhận tại chuỗi phân phối lớn, so với thời điểm này cách đây 1 năm, doanh số các mặt hàng này đã giảm lần lượt là 25% đối với hải sản, 8,8% đối với sô cô la và 8,3% đối với rượu whisky.

Ngoài ra, các cuộc thăm dò đều cho thấy, khoảng 1/3 người Pháp đã cho biết sẽ cắt giảm các chi phí sinh hoạt, hay các hoạt động vui chơi giải trí truyền thống thường thực hiện vào các ngày lễ quan trọng nhất trong năm là Giáng sinh và đón năm mới. Báo cáo của Viện Insee cũng cho biết, tỷ lệ lạm phát của Pháp trong tháng 11/2022 đã tăng trở lại 6,2% và dự báo mức lạm phát trong năm 2022 của Pháp sẽ là 6,6%, cao nhất trong vòng hơn 30 năm qua.

Theo Viện nghiên cứu này, tỷ lệ lạm phát tại Pháp sẽ đạt đỉnh vào tháng 1 hoặc tháng 2/2023 với mức 7% khi các biện pháp lá chắn năng lượng của chính phủ sẽ bị dỡ bỏ. Theo đó, các nhà cung cấp khí đốt và điện tại Pháp sẽ được phép tăng trần giá bán thêm 15% lần lượt vào tháng 1/2023 và tháng 2/2023. Điều này sẽ khiến tỷ lệ lạm phát trong lĩnh vực năng lượng tại Pháp tăng cao trở lại sau khi đã xuống chỉ còn hơn 19% như hiện nay.

Viện Insee cũng dự báo, giá thực phẩm và năng lượng tại Pháp sẽ chỉ giảm nhiệt kể từ giữa năm 2023 và đứng ở mức hơn 10% trong năm tới. Điểm sáng trong bức tranh hiện nay là nền kinh tế Pháp nhiều khả năng sẽ tránh được nguy cơ suy thoái trong 2 quý đầu năm 2023, như các dự báo trước đó khi tăng trưởng nhẹ lần lượt là 0,1% trong quý I/2023 và 0,3% trong quý II/2023.

Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Kinh tế Pháp - ông Bruno Le Maire cảnh báo, mặc dù đã có những dấu hiệu khởi sắc trên thị trường nguyên liệu như lúa mì, nhôm, sắt hay dịch vụ vận tải nhưng lạm phát vẫn sẽ tăng cao trước khi giảm dần trong thời gian tới.

“Chúng tôi dự báo lạm phát có thể giảm trong năm 2023. Tuy nhiên, cũng cần phải nói thật là lạm phát vẫn sẽ đứng ở mức rất cao trong những tháng sắp tới. Tất cả các nền kinh tế châu Âu vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí một số nước có thể rơi vào suy thoái. Nguyên nhân là do xung đột tại Ukraine kéo dài, cuộc khủng hoảng năng lượng vẫn tiếp dẫn và nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại”, ông Bruno Le Maire.

Trong diễn biến liên quan, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hôm 15/12 đã tăng lãi suất lần thứ 4 liên tiếp trong năm 2022, với 50 điểm phần trăm với lo ngại lạm phát trong khu vực đồng euro vẫn đứng ở mức cao 10% trong tháng 11/2022 và có thể tiếp tục tăng thêm trong hai quý đầu năm 2023.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục