Phần Lan xác nhận ca đầu tiên tử vong do dịch bệnh COVID-19

Viện Sức khỏe và Phúc lợi xã hội Phần Lan (THL) không công bố chi tiết thông tin về bệnh nhân đã tử vong, chỉ cho biết người này “đã cao tuổi,” sống ở Helsinki và đã tử vong hôm 20/3.
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người dân ở Phần Lan. (Nguồn: Guardian). Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người dân ở Phần Lan. (Nguồn: Guardian).

AFP đưa tin, Phần Lan ngày 21/3 đã công bố ca đầu tiên của nước này tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời cho biết dịch bệnh “đang bước vào giai đoạn mới, nghiêm trọng hơn.”

Viện Sức khỏe và Phúc lợi xã hội Phần Lan (THL) không công bố chi tiết thông tin về bệnh nhân đã tử vong, chỉ cho biết người này “đã cao tuổi,” sống ở Helsinki và đã tử vong hôm 20/3.

Thông cáo của THL nêu rõ: “Ca tử vong đầu tiên do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) của Phần Lan là vô cùng đáng tiếc, nhưng cũng không bất ngờ” - ý nói đến việc bệnh nhân đã cao tuổi.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto đã gửi lời chi buồn tới gia quyến và bạn bè của bệnh nhân quá cố, đồng thời cho rằng sự việc này cho thấy dịch bệnh ở Phần Lan đã bước vào giai đạn mới và nghiêm trọng hơn.

Phần Lan đã xác nhận 521 ca nhiễm bệnh, song nhà chức trách cho rằng con số thực có thể cao gấp 30 lần, do hiện tại chỉ có các bệnh nhân nguy cơ cao mới được xét nghiệm.

Trong khi đó, theo Reuters, Bộ Y tế Thụy Sĩ ngày 21/3 thông báo, nước này đã ghi nhận 6.100 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 56 ca tử vong do dịch bệnh này.

Cùng ngày, Hà Lan cho hay, số trường hợp mắc COVID-19 ở nước này đã tăng 637 người, nâng tổng số người mắc lên thành 3.631 và thêm 30 ca tử vong do bệnh này.

Như vậy tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Hà Lan cho đến nay là 136 người.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục