Động thái này đánh dấu sự kết thúc của một chiến dịch bắt đầu từ tháng 1/2024, theo đó tám thành viên OPEC+ đã tự nguyện cắt giảm sản lượng hàng ngày 2,2 triệu thùng/ngày do lo ngại về sự gia tăng của xe điện và nhu cầu dầu tại Trung Quốc tăng trưởng chậm chạp.
Vào tháng 12/2024, OPEC+ đã báo hiệu rằng sẽ bắt đầu dần dần dỡ bỏ các biện pháp cắt giảm từ tháng 3/2025. Kể từ đó, liên minh đã hành động nhanh chóng hơn nhiều thông qua việc đưa nguồn cung trở lại với tốc độ nhanh hơn khoảng một năm so với kế hoạch ban đầu.
"Do triển vọng kinh tế toàn cầu ổn định và các yếu tố cơ bản của thị trường hiện tại đang lành mạnh, thể hiện qua lượng dầu tồn kho thấp", OPEC cho biết trong một tuyên bố hôm 2/8.
Lần tăng sản lượng mới nhất này đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ của OPEC+ từ việc hỗ trợ giá dầu sang mở rộng sản xuất nhằm giành lại thị phần. Sự thay đổi này đã giúp hạ nhiệt giá dầu trước những căng thẳng địa chính trị và nhu cầu mạnh mẽ theo mùa, mang lại sự hỗ trợ cho các nhà đầu tư và là một chiến thắng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng việc tăng sản lượng nhanh chóng đang góp phần thúc đẩy kỳ vọng về tình trạng dư cung toàn cầu vào cuối năm nay.
“Điều mà nhiều người lo ngại sẽ khiến giá dầu lao dốc và thử thách sự gắn kết nội bộ cho đến nay đã diễn ra suôn sẻ và có trật tự”, Jorge Leon, nhà phân tích tại Rystad Energy cho biết.
Trong khi đó, nhiều tổ chức trong ngành đã dự đoán thị trường có thể sẽ dư thừa dầu thô vào mùa đông năm nay. Tập đoàn dầu mỏ TotalEnergies gần đây đã cảnh báo rằng dầu sẽ sớm trở nên "dồi dào", đặc biệt nếu tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu chậm lại.
Cho đến nay, thị trường đã hấp thụ lượng dầu bổ sung của OPEC+, với nhu cầu được thúc đẩy bởi mùa du lịch hè. Giá dầu Brent đã giảm 19% xuống dưới 60 USD/thùng trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 do thị trường định giá nguồn cung tăng, nhưng sau đó đã phục hồi và đang ở mức khoảng 69 USD/thùng vào cuối tuần qua.
Bên cạnh đó, OPEC+ vẫn đang áp dụng hai đợt cắt giảm sản lượng khác. Việc cắt giảm tự nguyện 1,65 triệu thùng/ngày từ tám quốc gia thành viên và cắt giảm 2 triệu thùng/ngày cho tất cả các quốc gia thành viên dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm 2026.
Nguồn cung có thể thắt chặt vào năm 2026 và năm 2027 khi giá dầu thấp hơn khiến các nhà sản xuất ngoài OPEC phải hạn chế tăng sản lượng.
Công ty tư vấn năng lượng Rystad dự báo các quốc gia ngoài OPEC sẽ tăng sản lượng hơn 1,4 triệu thùng/ngày trong năm nay và 1,1 triệu thùng/ngày vào năm tới, nhưng chỉ đạt 91.000 thùng/ngày vào năm 2027.
Các nhà phân tích tại Barclays cho biết rằng với tốc độ tăng trưởng chậm lại, đặc biệt là ở Mỹ, "chúng tôi nhận thấy OPEC cần phải tăng sản lượng và tin rằng OPEC có thể sử dụng công suất dự phòng lần đầu tiên sau một thập kỷ, điều này cuối cùng có thể đẩy giá dầu lên cao hơn".
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị trường dầu mỏ thế giới sẽ đối mặt với tình trạng dư cung 2 triệu thùng/ngày trong quý IV do nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc giảm sút và nguồn cung mới ở Mỹ, Canada, Brazil và Guyana tăng mạnh.
Các ngân hàng đầu tư Phố Wall bao gồm JPMorgan và Goldman Sachs dự đoán giá dầu sẽ giảm xuống còn 60 USD/thùng vào cuối năm nay.