Ông trùm junket Macau đổ tiền vào Nhật Bản, Việt Nam

(ĐTCK) Junket là những nhà trung gian cho vay tiền nóng, sắp xếp nơi ăn ở và phòng chơi bạc, sau đó được trả 40% tiền thu về của sòng bài. Hệ thống này là "vũ khí bí mật" giúp Macau thu hút các con bạc giàu có. Được mệnh danh là “vua” junket Macau, Suncity Group Holdings Ltd đang có bước chuyển mình lớn khi đầu tư hàng tỷ USD vào Nhật Bản và Việt Nam, với mục tiêu tự điều hành các casino tại nước ngoài.
Ông trùm junket Macau đổ tiền vào Nhật Bản, Việt Nam

Làm chủ “sân nhà”

Suncity Group, hiện đang tổ chức các phòng bạc VIP với số tiền cược trung bình hàng tháng vượt qua mức 17 tỷ USD, đang tìm kiếm đối tác tại Nhật Bản, trong khi đầu tư vào một resort dự kiến sẽ mở cửa vào năm 2019 tại Việt Nam.

Kế hoạch mở rộng hoạt động đầy tham vọng này được thực hiện ngay cả khi ngành kinh doanh sòng bạc tại
Macau đang hết sức thuận lợi, sau khi bắt đầu hồi phục vào năm ngoái. Doanh thu tại các sòng bạc tăng 20,4% trong tháng 8/2017, vượt xa mọi ước tính trước đó, bất chấp sự ảnh hưởng của 2 cơn bão vừa đổ bộ vào Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Macau đã chứng kiến doanh thu từ sòng bạc tăng trưởng 13 tháng liên tiếp, khi nền kinh tế Đại lục được cải thiện, các tay chơi nấn ná lâu hơn tại các casino và ngành dịch vụ này hướng tới đối tượng chơi phổ thông hơn.

Hiện tại, Suncity kiểm soát một nửa hoạt động junket tại Macau, Andrew Lo, Giám đốc Suncity cho biết.

Ben Lee, Giám đốc Công ty Tư vấn sòng bạc châu Á IgamiX nhận định: “Không sòng bạc nào tại Macau hy vọng tăng thị phần nếu họ không được
Suncity hợp tác. Đây chính là lý do Công ty tìm cách để khai thác hết khả năng của mình dựa trên cơ sở hiện có, đồng thời đa dạng hóa hoạt động kinh doanh”.

Andrew Lo dự báo, công việc kinh doanh tại Macau sẽ tiếp tục tăng trưởng trong 6 tháng tới bởi điều kiện tốt hơn của nền kinh tế Trung Quốc và thị trường bất động sản. Ngành công nghiệp này cũng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi giới chức Macau có các động thái điều chỉnh và củng cố quy định pháp lý.

Đối với Suncity, doanh thu trong tháng 8 đã tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước và được dự báo sẽ tăng hơn 30% trong năm nay.

Tìm cơ hội mới

Một mối lo đối với các nhà môi giới sòng bạc là việc chính quyền Trung Quốc tăng cường kiểm soát dòng tiền chảy ra ngoài có thể khiến hoạt động kinh doanh bị tổn thương. Chính vì vậy, các doanh nghiệp junket tại Macau đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại những địa điểm khác, trong đó thị trường hấp dẫn nhất hiện tại là Nhật Bản.

Cụ thể, Chính phủ Nhật Bản có ý muốn thông qua các quy định mới vào cuối năm nay, trong đó lần đầu tiên cho phép tổ chức hoạt động casino tại đất nước này. Dự báo, doanh thu trung bình mỗi năm từ các khu resort tích hợp casino tại Nhật Bản sẽ đạt 25 tỷ USD.

Mặc dù casino khó có khả năng được chính thức hoạt động cho tới năm 2020, nhưng Suncity đã chính thức có động thái làm việc nhằm đạt được giấy phép xây dựng một khu resort có giá trị khoảng 10 tỷ USD. Công ty này sẽ sở hữu cổ phần thiểu số khoảng 10-20% và cho biết đang tìm kiếm các đối tác trong lĩnh vực xây dựng, khách sạn và ngành công nghiệp bán lẻ.

“Chúng tôi biết cách xây dựng một tổ hợp nghỉ dưỡng với phong cách Nhật Bản, phù hợp với khách hàng châu Á. Tôi tin rằng đây chính là điều mà Chính phủ Nhật Bản muốn”.

Mặc dù có nguy cơ Chính phủ Nhật Bản sẽ cấm hoạt động junket tại các sòng bạc, bằng cách cấm nhà thầu phụ liên quan tới hoạt động cờ bạc, nhưng Andrew Lo cho biết, đó không phải là vấn đề, bởi Suncity không muốn dựa vào hoạt động junket tại đây.

Trong khi đó, tại Việt Nam, Suncity đang hợp tác với Chow Tai Fook Enterprises Ltd (Hong Kong) và VinaCapital Investment Management Ltd (Việt Nam) để xây dựng khu tổ hợp resort trị giá 4 tỷ USD tại Hội An.

Suncity sở hữu 34% tại dự án nghỉ dưỡng ven biển này thông qua công ty con đang niêm yết tại Hong Kong và sẽ tiếp quản việc quản lý, tổ chức hoạt động casino. Giá cổ phiếu của công ty con này đã tăng 118% trong năm nay, so với mức tăng 27% của chỉ số Hang Seng.

Doanh thu từ hoạt động cờ bạc tại Việt Nam có thể đạt khoảng 1,2 tỷ USD, theo báo cáo công bố ngày 9/8 bởi Union Gaming Securities Asia Ltd. Theo đó, Việt Nam hiện có khoảng 30 khu chơi game với 1.900 slots và gần 400 bàn. Với việc sớm đặt chân tới Việt Nam, Suncity có thể trở thành nhà cung cấp dịch vụ nền tảng cho ngành công nghiệp cờ bạc duy nhất tại đây.

Lam Phong (Theo báo chí nước ngoài)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục