Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC: “Tôi sẽ chi 1.500 - 2.000 tỷ đồng để tăng sở hữu tại tập đoàn“

(ĐTCK) Đó là khẳng định của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC (FLC - HOSE) trong sự kiện tập đoàn này ra mắt và giới thiệu cơ hội đầu tư vào FLCHomes.
Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC: “Tôi sẽ chi 1.500 - 2.000 tỷ đồng để tăng sở hữu tại tập đoàn“

“Trong năm 2020, cá nhân tôi sẽ bỏ ra 1.500 - 2.000 tỷ đồng để gia tăng sở hữu trong Tập đoàn. Năm nay, chúng tôi được tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng, nhưng tôi có hứa là khi chưa tăng được giá cổ phiếu thì sẽ không tăng vốn, do đó, tôi đã gửi công văn xin chưa tăng vốn tới Ủy ban Chứng khoán, thông báo và xin lỗi cổ đông về việc này”, ông Quyết nhấn mạnh.

Lý giải về mức giá chào sàn dự kiến của mã cổ phiếu FHH (FLCHomes) ở mức 35.000 đồng/cổ phiếu, ông Quyết cho biết, FHH chào sàn giá 35.000đ/cổ phiếu vì Tập đoàn FLC sở hữu tới 90% cổ phiếu, chỉ có 10% cổ phiếu là dành cho cán bộ, nhân viên trong Tập đoàn sở hữu.

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC: “Tôi sẽ chi 1.500 - 2.000 tỷ đồng để tăng sở hữu tại tập đoàn“ ảnh 1

Chia sẻ của ông Trịnh Văn Quyết thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Ảnh: Thành Nguyễn.

“Thời gian qua, chúng tôi có 2 loại cổ phiếu là FLCHomes và Bamboo Airways là dành cho nhân viên. Mỗi nhân viên của Tập đoàn sẽ được sở hữu FLCHomes mua đến 2 tháng lương, mua tự nguyện. Giá bán cho nhân viên khi mua chỉ 25.000 đồng/cổ phiếu, được bảo lãnh trong 3 tháng, cam kết sẽ bán được ở mức 45.000 đồng/cổ phiếu. Nếu không bán được mức giá như vậy, Tập đoàn sẽ cho một công ty đứng tên bảo lãnh và Tập đoàn mua lại với giá 45.000 đồng/cổ phiếu”, ông Quyết nhấn mạnh.

Về cổ phiếu Bamboo Airlines, ông Quyết cho biết, năm 2020, cổ phiếu này sẽ chào sàn, mức giá không dưới 3 con số.

“Người ngoài muốn mua cũng không được, vì trước mắt, cổ phiếu này chỉ dành cho cán bộ, nhân viên, mức tối đa cho mỗi người được mua là 2 tháng lương, tương đương với giá trị khoảng 200 tỷ đồng (hiện tổng lương của FLC chi trả cho nhân viên vào khoảng 100 tỷ đồng/tháng - PV). Bán cho nhân viên xong chúng tôi sẽ thành công ty đại chúng và tự IPO”, ông Quyết cho biết.

Cũng theo Chủ tịch FLC, hiện đơn vị này chưa có kế hoạch bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, có thể là câu chuyện tương lai nhưng FLC cũng sẽ chỉ bán khi mức giá đạt từ 150.000 đồng/cổ phiếu trở lên.

Thành Nguyễn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,290.18 7.09 0.55% 258,687 tỷ
HNX 243.92 1.07 0.44% 1,863 tỷ
UPCOM 91.48 0.35 0.39% 587 tỷ