Ông Trần Ngọc Tam giữ chức Chủ tịch tỉnh Bến Tre thay ông Cao Văn Trọng

0:00 / 0:00
0:00

53/53 đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre đã bỏ phiếu bầu ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre thay ông Cao Văn Trọng.

Ông Trần Ngọc Tam, tân Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre. Ông Trần Ngọc Tam, tân Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre.

Sáng 31/10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX nhiệm kỳ (2016-2021) tổ chức phiên họp bất thường để bầu các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh và thông qua 12 Nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Tại kỳ họp, 53/53 đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre đã bỏ phiếu bầu ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy vào chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre thay ông Cao Văn Trọng.

Ông Trần Ngọc Tam sinh năm 1965, quê quán xã An Phú Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ông Tam có trình độ trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông đã từng giữ nhiều trọng trách tại tỉnh Bến Tre như: Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Mới đây, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Tam được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, các đại biểu cũng nhất trí bầu ông Đoàn Văn Đảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT; ông Nguyễn Hải Châu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đồng thời giữ chức vụ Chánh thanh tra tỉnh là Ủy viên UBND tỉnh Bến Tre.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Cao Văn Trọng, miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh đối với ông Bùi Văn Lâm – Nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh và ông Trương Văn Tỷ - Nguyên Chánh thanh tra tỉnh do nghỉ hưu theo chế độ.

Ngoài ra, các đại biểu HĐND tỉnh Bến tre cũng thảo luận thông qua 12 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục