Ông Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử, tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới đã được thông qua với 100% phiếu thuận.
Ông Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử, tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

Trước đó, Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới với nhân sự duy nhất được giới thiệu là ông Nguyễn Xuân Phúc.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay từ khi được Quốc hội thông qua.

Ngay sau khi tái đắc cử, Chủ tịch nước thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.

8 giờ 35 phút, nghi thức tuyên thệ bắt đầu, Quốc hội đứng trang nghiêm chứng kiến lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước.

Chủ tịch Quốc hội đặt tay lên Hiến pháp và tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước CHXHCNVN xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bó hoa tươi thắm.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954; quê quán: tỉnh Quảng Nam; có trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV, XV.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Xuân Phúc đã kinh qua nhiều chức vụ, như: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị.

Ngày 5/4/2021, tại Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIV, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Linh Việt

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục