Ông Nguyễn Phi Long được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

0:00 / 0:00
0:00

Trước khi được luân chuyển về Bình Định, ông Long giữ các chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định tặng hoa các cán bộ mới được bầu. Ông Nguyễn Thanh Tùng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định tặng hoa các cán bộ mới được bầu.

Ngày 6/12, Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã công bố kết quả bỏ phiếu các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, bà Huỳnh Thúy Vân, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội, HĐND tỉnh được bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII.

Ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định được bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lâm Hải Giang, Giám đốc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Phi Long năm nay 44 tuổi, quê quán tỉnh Yên Bái, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Giao thông Vận tải, Cao cấp lý luận chính trị.

Ngày 9/1/2018, ông Nguyễn Phi Long được Ban Bí thư Trung ương Đảng có quyết định luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020. Trước khi được luân chuyển về Bình Định, ông Long giữ các chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định cho biết: "Với cương vị công tác mới là Chủ tịch HĐND tỉnh, xin hứa với đồng bào, cử tri trong tỉnh sẽ đem hết nhiệt huyết và khả năng của mình để cùng với tập thể thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết và những thành quả đã đạt được, sử dụng sức mạnh tổng hợp, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra."


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục