Ông Nguyễn Đình Vĩnh giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Trường Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng phát biểu nhận nhiệm vụ mới. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Trường Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Sáng 1/6, Thành ủy Đà Nẵng công bố các quyết định phân công cấp ủy viên của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định ông Nguyễn Đình Vĩnh thôi giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy và bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, kể từ ngày 1/6/2021.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, sinh năm 1975, quê ở xã Điện Minh, huyện Điện Bàn (nay là thị xã Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam. Ông Vĩnh từng làm Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy rồi Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng quyết định điều động ông Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đến công tác tại UBND thành phố, để Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm giữ Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định điều động bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và giới thiệu nhân sự hiệp thương bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định điều động bà Lương Thị Đạo, Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước- Tôn giáo- Dân tộc, Ban Dân vận Thành ủy đến nhận công tác tại Hội liên Hiệp Phụ nữ thành phố để giới thiệu nhân sự bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội liên Hiệp Phụ nữ thành phố.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, việc phân công, luân chuyển bố trí cán bộ giữa các khối cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy, các tổ chức chính trị xã hội với cơ quan quản lý Nhà nước và ngược lại là chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy với mong muốn sẽ tạo ra môi trường mới để cán bộ có điều kiện rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

“Việc cán bộ làm quá lâu trong một lĩnh vực sẽ tạo ra thói quen, sự trì trệ trong tư duy, phương pháp làm việc, làm hạn chế tư duy, hiệu quả công tác. Tin rằng về môi trường mới, yêu cầu công tác sẽ tạo ra động lực mới cho các đồng chí động lực mới để làm việc. Với chủ trương đó của Ban Thường vụ Thành ủy, mọi người phát huy khẳng định bằng công việc cụ thể trong môi trường mới" - ông Nguyễn Văn Quảng nói.

Cũng trong sáng nay, UBND thành phố công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tiếp nhận ông Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến nhận công tác tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố; Bổ nhiệm ông Trần Trung Sơn, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu làm Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục