Ông Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 23 khai mạc chiều qua 25/8 với 170 đại biểu.
Ông Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn. Ảnh: Thanhnien. Ông Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn. Ảnh: Thanhnien.
Sáng nay 26/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020 - 2025, công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn khóa 23.

Theo đó, ông Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Thanh Tùng làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; ông Nguyễn Anh Tuấn làm Phó Bí thư Đảng ủy.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng tiến hành Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt; Thông qua Nghị quyết Đại hội...

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên chính thức chiều qua với sự tham dự của gần 170 đại biểu. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 25 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cho biết, 5 năm qua, cán bộ, đảng viên Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chủ động, linh hoạt triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 22 và các nghị quyết, chủ trương của Đảng phù hợp với điều kiện thực tiễn; triển khai hiệu quả phong trào thanh thiếu nhi bảo đảm tính rộng khắp, thiết thực, bền vững và sáng tạo, với nhiều mô hình, công trình thanh niên mới;

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; tập trung chỉ đạo công tác xây dựng đoàn, mở rộng tập hợp thanh niên, phong trào khởi nghiệp cho thanh niên, chương trình kết nối tri thức trẻ toàn cầu… đạt kết quả tích cực.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí  Minh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với các đoàn thể, phát huy tốt vai trò của các đoàn thể trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục