Ông Diệp Dũng được điều động sau khi từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op

0:00 / 0:00
0:00
Ông Diệp Dũng bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op từ gần 2 tháng trước, nay được điều về công tác tại Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM.
Ông Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM trao quyết định điều động cho ông Diệp Dũng về làm việc tại HFIC (Ảnh: ThanhuyTP.HCM). Ông Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM trao quyết định điều động cho ông Diệp Dũng về làm việc tại HFIC (Ảnh: ThanhuyTP.HCM).

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Hồ Hải vừa trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố về việc điều động ông Diệp Dũng, nhận công tác tại Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/09/2020.Ông Diệp Dũng được Thành ủy chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigon Co.op từ cuối tháng 8/2015.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 07/2020, cá nhân này bị đình chỉ các vai trò Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Đảng ủy tại Đảng bộ Saigon Co.op vì Ủy ban kiểm tra Thành ủy xác định, ông Diệp Dũng đã tổ chức chỉ đạo huy động tăng vốn trái pháp luật, tổ chức Đại hội Thường niên trái pháp luật cũng như thực hiện công tác cán bộ trái quy định của Đảng và không trung thực với tổ chức khi có yêu cầu báo cáo.

Cụ thể, theo kết luận Thanh tra TP.HCM công bố tại thời điểm trên, có dấu hiệu thực hiện hành vi huy động góp vốn trái pháp luật và thâu tóm tại Saigon Co.op.

Bên cạnh đó, đại hội thành viên 2020 của Saigon Co.op vẫn được tổ chức vào ngày 24/07/2020 dù Thanh tra thành phố trước đó đã đề nghị tạm đình chỉ Đại hội.

Trong Đại hội có nhiều nội dung được thông qua ngoài chương trình dự kiến, trong đó có vấn đề về vốn, bãi nhiệm ủy viên HĐQT và đề nghị cách chức Tổng Giám đốc vì lý do được đưa ra là Tổng Giám đốc đã không thực hiện Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc huy động vốn nêu trên.

Đến cuối tháng 08/2020, ông Dũng gửi đơn đến Thường trực Thành ủy TP.HCM xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op vì 2 lý do.

Thứ nhất, ông chưa hoàn thành trách nhiệm của người đứng đầu Saigon Co.op được tổ chức giao phó, đặc biệt với việc tăng vốn điều lệ, dẫn đến hàng loạt vấn đề xảy ra.

Thứ hai, ông chưa hoàn thành trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đoàn kết và lãnh đạo tập thể ban chấp hành Đảng ủy Saigon Co.op.

Ông Diệp Dũng sinh năm 1968 từng tốt nghiệp bậc cử nhân y khoa tại Đại học Y dược TP. HCM, trước khi trở thành thư ký, chủ nhiệm dự án kiêm trợ lý Phó Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Xây dựng và Kinh doanh Khu Chế xuất Tân Thuận.

Đến năm 1999, ông Dũng được Nhà nước cử đi tu nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính - Doanh nghiệp tại Bentley College (Hoa Kỳ) rồi quay về làm Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty phát triển Công nghiệp Tân Thuận kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước.

Đến tháng 03/2010, ông Dũng 42 tuổi và được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng thành viên HFIC và có hơn 5 năm làm việc tại đây trước khi được điều động làm lãnh đạo Saigon Co.op vào tháng 9/2015.

Và từ 10/09/2020, ông Dũng lại được điều về HFIC- nơi ông từng làm Tổng giám đốc.

Phát biểu tại lễ trao quyết định điều động lần này, ông Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM kỳ vọng, ông Diệp Dũng cùng lãnh đạo Saigon Co.op phối hợp chặt chẽ tiến hành các thủ tục từ nhiệm, bàn giao đúng quy định pháp luật.

Từ đó, Saigon Co.op nhanh chóng ổn định đội ngũ cùng vượt qua khó khăn, tiếp tục đưa thương hiệu Saigon Co.op phát triển.

Đầu tháng 08/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM hủy các nội dung thay đổi đăng ký HTX lần thứ 34 của Saigon Co.op, không thừa nhận số vốn góp tăng thêm tương đương hơn 3.597 tỷ đồng từ các HTX thành viên của Saigon Co.op.

Như vậy, vốn điều lệ của Saigon Co.op vẫn là 3.200 tỷ đồng.

Nguyên nhân khiến số vốn góp tăng thêm tại Saigon Co.op không được thừa nhận vì dù chưa được cơ quan cấp giấy phép kinh doanh chấp thuận, đơn vị này đã huy động 20/26 HTX thành viên góp số vốn trên.

Đến tháng 01/2020, Đại hội thành viên bất thường thông qua phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ từ 3.200 tỷ đồng lên gần 6.800 tỷ đồng.

Trong khi đó, việc tăng vốn này chưa đúng quy định khi huy động nguồn vốn từ bên ngoài mà không phải là thành viên của hợp tác xã.

Đồng thời, một số HTX thành viên góp vốn trước khi thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận và không cung cấp các hồ sơ liên quan về việc góp vốn, huy động vốn dù phía Thanh tra TP.HCM yêu cầu.

Hồng Phúc
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục