Ông Chu Ngọc Anh làm Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 5736/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh là Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội.

Các Phó Trưởng ban gồm: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phụ trách công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (Phó Trưởng ban Thường trực); Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Ngoài 16 ủy viên là đại diện các sở, ban, ngành thành phố, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội mời: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tham gia Ban Chỉ huy.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội.

Ban Chỉ huy có nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong phạm vi địa phương quản lý; xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự của thành phố; hướng dẫn, theo dõi các sở, cơ quan, đơn vị thực hiện chiến lược, kế hoạch phòng thủ dân sự; chỉ đạo xây dựng thế trận phòng thủ dân sự và hoạt động phòng thủ dân sự cấp mình và cấp dưới thuộc quyền; chỉ huy phòng thủ dân sự, ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi địa phương; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong vùng, khu vực xảy ra thảm họa, chiến tranh; thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các sở, cơ quan, đơn vị tại địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.


Theo VGP

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục