Ông chủ Foxconn muốn làm lãnh đạo Đài Loan

Tỷ phú Terry Gou (Quách Đài Minh), Chủ tịch Foxconn, đang muốn bước vào cuộc đua cho chiếc ghế lãnh đạo Đài Loan vào năm 2020.
Ông Terry Gou trong một cuộc họp báo vào tháng 3/2019. Ảnh: Getty. Ông Terry Gou trong một cuộc họp báo vào tháng 3/2019. Ảnh: Getty.

Người sáng lập Foxconn là Terry Gou muốn đại diện cho Quốc dân đảng (KMT) để đối đầu với lãnh đạo hiện nay là bà Thái Anh Văn. Nếu chiến thắng, tỷ phú 68 tuổi này sẽ là chủ tịch doanh nghiệp đầu tiên trở thành lãnh đạo Đài Loan.

Bà Thái Anh Văn, thuộc đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) lên nắm quyền lãnh đạo Đài Loan từ năm 2016. Trong nhiệm kỳ của bà Thái, Bắc Kinh ngày càng theo đuổi các chính sách cứng rắn để chống lại hòn đảo tự trị này.

Terry Gou, với giá trị tài sản được ước tính khoảng 7,8 tỷ USD, là người giàu nhất Đài Loan. Các nhà quan sát chính trị đảo này nhận định việc ứng cử của ông Gou đã nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bầu cử sắp tới, đồng thời khiến nhiều cử tri phấn khích và đặt ra nhiều câu hỏi quan trọng.

Tuy nhiên, nhiều người quan ngại rằng nếu ông Gou chiến thắng sẽ lãnh đạo vùng đất 23 triệu dân dựa vào sự nhạy bén trong kinh doanh chứ không phải kinh nghiệm chính trị. Bên cạnh đó, các khoản đầu tư của ông vào Trung Quốc cũng là dấu hỏi lớn khi mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc đầy căng thẳng trong hơn 70 năm qua.

Chủ tịch Viện Nghiên cứu Polaris ở Đài Bắc, Liang Kuo-yuan cho rằng nên xem xét sự hiệu quả nếu ông Gou làm lãnh đạo Đài Loan. Ngoài ra, việc điều hành trong chính phủ sẽ mất nhiều thời gian để làm quen và phức tạp hơn so với điều hành doanh nghiệp. Trong khi đó ông Gou lại chưa hề có kinh nghiệm làm việc chính phủ.

Vị này dẫn chứng ông Terry Gou chưa đưa ra mô hình hay nền tảng tranh cử cụ thể. Tỷ phú 68 tuổi mới chỉ cho rằng những người theo chủ nghĩa dân tộc nên làm việc vì hòa bình, ổn định, hướng đến nền kinh tế và tương lai.

“Tôi sẵn sàng tham gia vào cuộc bầu cử sơ cấp. Nếu tôi không được chọn, nghĩa là tôi đã không làm việc chăm chỉ”, ông Gou tuyên bố.

Tỷ phú Terry Gou khởi nghiệp trong ngành nhựa trước khi bước vào sân chơi hàng tiêu dùng điện tử và điện thoại di động. Tập đoàn do ông sáng lập, Foxconn, là nơi lắp ráp iPhone và iPad danh tiếng nhất toàn cầu. Foxconn đã công bố doanh thu năm 2018 là 172 tỷ USD.

Theo Huang Kwei-bo, Phó khoa nghiên cứu quốc tế của Đại học Quốc gia Chengchi ở Đài Bắc, Terry Gou nổi tiếng bởi sự nghiêm khắc đối với các nhân viên Foxconn. Những nhà máy của tập đoàn này có thể là nguyên nhân cho thắc mắc rằng liệu ông Gou có quan hệ đặc biệt gì với Bắc Kinh không.

“Gou sẽ phải giải quyết một số vấn đề, đặc biệt là mối quan hệ giữa ông ấy và Trung Quốc, về cả chính trị lẫn kinh doanh”, Huang nhận xét.

Foxconn hiện có 12 nhà máy tại 9 thành phố Trung Quốc. Điều này có thể gây rắc rối cho tỷ phú Gou trong chiến dịch tranh cử. Chi phí lao động thấp tại Trung Quốc đã góp phần vào thành công của tỷ phú Gou. Năm 2010, điều kiện làm việc tại các nhà máy lắp ráp bị kiểm tra nghiêm ngặt sau một loạt vụ tự tử của công nhân.


zing.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục