Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons: Giá cổ phiếu CTD chưa phản ánh đúng giá trị Công ty

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chiều ngày 17/10, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD), ban lãnh đạo Công ty đã có các chia sẻ liên quan tới giá cổ phiếu, việc trượt thầu dự án Sân bay Long Thành, các vụ kiện và việc Tân Hoàng Minh đang có khoản nợ 500 tỷ đồng với CTD.
Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons: Giá cổ phiếu CTD chưa phản ánh đúng giá trị Công ty

Giá cổ phiếu chưa phản ánh đúng giá trị

Chia sẻ nhận định cá nhân về giá cổ phiếu CTD, ông Bolat Duisenov cho biết, giá cổ phiếu CTD hiện giao dịch quanh mức 50.000 - 60.000 đồng/cổ phiếu không phản ánh đúng giá trị Công ty.

“Giá cổ phiếu không hề phản ánh giá trị, cũng như năng lực, tiềm năng của Công ty, bởi giá cổ phiếu đang được tính toán theo cách rất truyền thống, mới nhìn vào trước mắt. Nếu nhìn sâu sắc hơn vào các năng lực, mục tiêu có ý nghĩa, sự minh bạch mà Công ty đang đề ra thì chắc chắn giá cổ phiếu phải cao hơn hiện tại.

Đáng chú ý, tính thanh khoản của cổ phiếu cũng chưa cao, thể hiện điều gì, chúng ta đang giữ được các cổ đông tin tưởng vào chất lượng, vào đường dài của Công ty", ông Bolat chia sẻ.

Tại Đại hội, cổ đông cũng gửi câu hỏi: “Mục tiêu 2025 Công ty sẽ đạt doanh thu 1 tỷ USD, vốn hoá 3 tỷ USD chỉ là khẩu hiệu suông. Chủ tịch có thể chứng minh năng lực để hoàn thành mục tiêu?”.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Coteccons
Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Coteccons

Về vấn đề này, ông Bolat cho biết, câu trả lời là có thể đạt được doanh thu 3 tỷ USD, nhưng cần nhiều thời gian hơn.

“Không có lựa chọn nào khác ngoài tăng trưởng và vươn lên đạt được mục tiêu lớn hơn này. Chúng ta đang kiến tạo giá trị, phục vụ thị trường và các mục tiêu kinh tế của quốc gia. Có nhiều dự án được triển khai và ngành của chúng ta sẽ tăng trưởng 40-45%”, ông Bolat nói.

“Đã có giai đoạn chúng tôi gặp khó khăn về dòng tiền, khó thu hồi nợ, dòng tiền âm cả nghìn tỷ, nhưng hiện tại với danh mục khách hàng, tiềm lực tài chính, cách làm việc hiệu quả thì kết quả đã khởi sắc hơn nhiều so với trước đây.

Cá nhân tôi nhận nhiều ý kiến phê phán, gay gắt từ cổ đông, nhưng hiện tại đã nhận được nhiều lời động viên thay vì chỉ trích như ngày xưa. Chúng tôi đã có thử nghiệm và khai phá, có những thất bại. Chúng tôi khiêm tốn nhưng lì đòn".

Trượt dự án Sân bay Long Thành

Cũng tại Đại hội, trước các câu hỏi liên quan tới việc Coteccons trượt dự án sân bay Long Thành, Chủ tịch Coteccons lần đầu chia sẻ về chuyện này.

“Sân bay Long Thành là cơ hội lớn nhưng chúng ta không giành được, tôi đã rất buồn, có nhiều cảm xúc phải trải qua, nhưng đây chỉ là một trong nhiều dự án lớn mà Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện. Nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng, Việt Nam sẽ cần nhiều dự án hạ tầng lớn và các dự án đầu tư công lớn. Chẳng nhẽ nếu không thắng thầu sân bay Long Thành thì chúng tôi phải bỏ về không làm gì hết sao. Chúng tôi phải tiếp tục tìm kiếm cơ hội và làm việc”, ông Bolat chia sẻ.

Nhấn mạnh thêm về câu chuyện này, ông Bolat cho biết, thị trường và thị phần hạ tầng, đầu tư công mà CTD có thể tham gia rất lớn. Đáng chú ý, mảng hạ tầng chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động của Coteccons.

“Tương lai của một công ty xây dựng lớn không thể ảnh hưởng chỉ bởi thất bại trong một dự án đấu thầu. Do đó, các nhận xét liên quan là rất cảm tính”, ông Bolat nhấn mạnh.

Ông Võ Hoàng Lâm, Tổng giám đốc Coteccons chia sẻ thông tin tại Đại hội.
Ông Võ Hoàng Lâm, Tổng giám đốc Coteccons chia sẻ thông tin tại Đại hội.

Chia sẻ thêm về mảng hạ tầng, ông Võ Hoàng Lâm, Tổng giám đốc Coteccons cho biết, các dự án hạ tầng có giá trị lớn, mang lại nhiều giá trị cho xã hội - nền kinh tế trong nhiều năm.

“Việc tham gia thi công không chỉ mang lại giá trị cho doanh nghiệp mà còn mang lại giá trị cho đất nước. Chúng tôi đam mê tham gia các dự án này. Có nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau. Chúng ta chưa tiếp cận phù hợp thì có thể điều chỉnh”, ông Lâm nói.

Phải để các vụ kiện ở phía sau

Về vấn đề các vụ kiện liên quan tới các nhà thầu thuộc nhóm quản lý cũ, cũng như việc Ricons khởi kiện Coteccons, ông Bolat cho biết: “Vì sao các công ty khác kiện chúng tôi thì tôi không trả lời được, phải đi hỏi họ. Các tổ chức này trước kia có thể cùng hệ sinh thái, Coteccons từng có cổ phần…, nhưng đó là trong quá khứ, giờ chúng tôi muốn tập trung vào tương lai”.

“Chúng tôi sẽ giải quyết các hệ luỵ liên quan và giải quyết hết các thủ tục cần có, minh bạch và hoàn toàn có thể đối mặt với bất kỳ vấn đề pháp lý nào”, ông Bolat cho biết.

Đáng chú ý, trước câu hỏi liên quan tới việc Tân Hoàng Minh đã nộp hơn 8.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, vậy khoản nợ xấu của Tân Hoàng Minh với Coteccons thì sao, Chủ tịch Coteccons chia sẻ: Tân Hoàng Minh đang nợ CTD khoảng 500 tỷ đồng.

“Khi trời mưa thì ai cũng ướt, cùng một thị trường thì khi có biến động chúng tôi khó tránh khỏi. Với tôi, việc Tân Hoàng Minh có thể đưa ra số tiền như vậy là một tin tích cực. Với bước tiến mới này thì chúng tôi có thể tiếp tục theo đuổi các việc thu hồi nợ”, ông Bolat cho biết.

Lam Phong

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục