OECD: Thuế suất tối thiểu toàn cầu đang định hình lại dòng vốn đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) được công bố hôm thứ Ba (9/1) cho thấy Việc áp dụng thuế suất doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu trong năm nay sẽ định hình lại dòng vốn đầu tư nước ngoài của các công ty đa quốc gia.
OECD: Thuế suất tối thiểu toàn cầu đang định hình lại dòng vốn đầu tư

Lần đầu tiên được thống nhất trong một thỏa thuận mang tính bước ngoặt vào năm 2021 giữa 140 quốc gia, thuế suất tối thiểu toàn cầu sẽ có hiệu lực trong năm nay với 36 quốc gia đã đưa ra luật đặt mức sàn 15% đối với thuế thu nhập doanh nghiệp và nhiều quy định khác sẽ được tuân theo.

Trong nỗ lực hạn chế cạnh tranh về thuế giữa các quốc gia, thỏa thuận này cho phép các chính phủ áp dụng mức thuế bổ sung lên mức 15% đối với bất kỳ khoản lợi nhuận nào được đặt ở một quốc gia có mức thuế suất thấp hơn.

Thuế suất tối thiểu toàn cầu áp dụng cho các tập đoàn có doanh thu hàng năm trên 750 triệu euro (820 triệu USD), đặc biệt nhằm mục đích ngăn cản các công ty đa quốc gia lớn đặt lợi nhuận ở các quốc gia có thuế thấp như Ireland và các thiên đường thuế ở nước ngoài khác.

Là cơ quan giám sát thỏa thuận từ đàm phán đến thực hiện, OECD cho biết thuế suất tối thiểu toàn cầu sẽ thu hẹp chênh lệch trung bình giữa thuế suất ở các thiên đường thuế và các quốc gia khác xuống một nửa từ 14 điểm phần trăm xuống còn 7 điểm phần trăm sau khi được thực hiện.

Do đó, nơi mà các công ty đa quốc gia đầu tư ra nước ngoài có thể sẽ ngày càng được thúc đẩy bởi những yếu tố như trình độ lực lượng lao động và cơ sở hạ tầng hơn là địa điểm nào có thể giảm chi phí thuế tổng thể.

David Bradbury, Phó giám đốc thuế tại OECD cho biết: “Thuế suất tối thiểu toàn cầu làm giảm động cơ chuyển dịch lợi nhuận và làm như vậy sẽ cải thiện việc phân bổ vốn bằng cách tăng tầm quan trọng của các yếu tố phi thuế”.

OECD cho biết, trong khi khoảng 36% lợi nhuận doanh nghiệp hiện được ước tính bị đánh thuế ở mức dưới 15%, thì chỉ có 7% dự kiến sẽ ở dưới ngưỡng đó sau khi mức tối thiểu toàn cầu được áp dụng.

Theo đó, các chính phủ trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng thêm 155-192 tỷ USD mỗi năm từ thuế doanh nghiệp, thấp hơn so với ước tính từ 220 tỷ USD trong báo cáo trước đó.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục