Nỗi sợ virus Covid-19 gia tăng, giới đầu tư tiếp tục bán tháo

(ĐTCK) Lực bán tháo tiếp tục diễn ra trên thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên thứ Ba (25/2), khiến Dow Jones và S&P 500 có phiên thứ 2 liên tiếp giảm hơn 3%.
Ành AFP Ành AFP

Trong khi dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc đại lục đang có dấu hiệu được kiểm soát khi số ca nhiễm mới và tử vong do virus này giảm liên tục trong 3 ngày qua, thì dịch bệnh lại lây lan rất nhanh và phức tạp ở các quốc gia khác.

Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm lên gần 1.000 người, 11 người tử vong, trong khi Iran ghi nhận 18 ca tử vọng, là nước có ca tử vong vì Covid-19 lớn thứ 2 thế giới sau Trung Quốc đại lục, thậm chí Thứ trưởng Bộ Y tế nước này cũng dương tính với Covid-19.

Còn tại châu Âu, ổ dịch không chỉ dừng lại tại Italy với số người nhiễm vượt 300 người, mà còn lây lan sang các nước khác trong đó 3 nước mới ghi nhận có ca nhiễm là Croatia, Áo, Thụy Sĩ và đều là công dân Italy.

Một khách lưu trú người Italy dương tính với Covid-19 cũng khiến 1.000 người bị phong tỏa trong khách sạn H10 Adeje Palace trên quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Còn tại Mỹ, tiến sĩ Nancy Messonnier từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo Covid-19 sẽ lây lan ở nước này, kêu gọi người dân sẵn sàng đối phó.

Sự lây lan nhanh chóng và khó kiểm soát của Covid-19 người lãnh thổ Trung Quốc đại lục đã khiến giới đầu tư phố Wall hoảng sợ và tiếp tục bán tháo trong phiên thứ Ba, đẩy phố Wall có phiên thứ 2 liên tiếp giảm hơn 3%.

Trong đó, Dow Jones và S&P 500 ghi nhận khoản mất mát theo phần trăm trong 4 ngày lớn nhất kể từ đợt bán tháo vào tháng 12/2018 khi lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ xuống mức thấp kỷ lục.

Trong 4 phiên giảm mạnh này, S&P 500 đã bị thổi bay 2.138 tỷ USD vốn hóa thị trường.

Kết thúc phiên 25/2, chỉ số Dow Jones giảm 879,44 điểm (-3,15%), xuống 27.081,36 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 97,68 điểm (-3,03%), xuống 3.128,21 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 255,67 điểm (-2,77%), xuống 8.965,61 điểm.

Tương tự phố Wall, lo ngại đại dịch bùng phát khi châu Âu có thêm 3 nước công bố có người nhiễm virus Covid-19 là Croatia, Thụy Sĩ và Áo, trong khi số người nhiễm ở Italy vượt 300 người khiến chứng khoán châu Âu tiếp tục lao dốc dù mở cửa phiên trong sắc xanh. Tuy nhiên, đà giảm của phiên thứ Ba không mạnh như phiên trước đó.

Kết thúc phiên 25/2, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 138,95 điểm (-1,94%), xuống 7.017,88 điểm. Chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) giảm 244,75 điểm (-1,88%), xuống 12.790,49 điểm. Chỉ số CAC40 tại Paris (Pháp) giảm 112,19 điểm (-1,94%), xuống 5.679,68 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản bị bán tháo khi giao dịch trở lại sau phiên nghỉ lễ đầu tuần do lo ngại sự bùng phát của virus Covid-19. Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục giảm, nhưng mức giảm được hãm lại giống phiên trước khi nhà đầu tư cho rằng, sự lây lan của virus Covid-19 ở các nước khác chỉ tác động hạn chế tới Trung Quốc. Cũng tâm lý này, chứng khoán Hồng Kông đã hồi phục trở lại trong phiên thứ Ba. Trong khi đó, chứng Hàn Quốc hội phục khá tốt khi số người nhiễm mới virus Covid-19 tại quốc gia này giảm so với 2 ngày trước.

Kết thúc phiên 25/2, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 781,33 điểm (-3,34%), xuống 22.605,41 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 18,18 điểm (-0,60%), xuống 3.013,05 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 72,35 điểm (+0,27%), lên 26.893,23 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 24,57 điểm (+1,18%), lên 2.103,61 điểm.

Trong khi đó, trên thị trường vàng, bất chấp nỗi sợ hãi của nhà đầu tư khiến chứng khoán tiếp tục chứng kiến phiên bán tháo thứ 2 liên tiếp, nhưng giá vàng lại quay đầu giảm mạnh trong phiên thứ Ba. Theo các nhà phân tích, việc giá vàng giảm này chủ yếu xuất phát từ lực bán chốt lời ngắn hạn khi giá kim loại quý lên mức cao nhất 7 năm.

Kết thúc phiên 25/2, giá vàng giao ngay giảm 24,8 USD (-1,5%), xuống 1.634,6 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4 giảm 26,6 USD (-1,59%), xuống 1.650,0 USD/ounce.

Sự bùng phát mạnh của Covid-19 cũng khiến giá dầu thô tiếp tục lao dốc trong ngày thứ Ba, trong đó giá dầu thô Mỹ mất mốc 50 USD/thùng.

Kết thúc phiên 25/2, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 1,53 USD (-3,07%), xuống 49,90 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 1,35 USD (-2,46%), xuống 54,95 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục