Ninh Thuận: 5 người trong cùng gia đình mắc Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
7 trường hợp mắc mới mà Bộ Y tế vừa công bố ở Ninh Thuận có đến 6 ca lây lan trong cộng đồng, 5 ca là người trong một gia đình.
Ninh Thuận đang siết chặt kiểm soát và hạn chế đi lại ở các khu vực xuất hiện bệnh nhân Covid-19. Ninh Thuận đang siết chặt kiểm soát và hạn chế đi lại ở các khu vực xuất hiện bệnh nhân Covid-19.

Tối 14/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận (CDC Ninh Thuận) thông báo nhanh về 7 ca mắc mới trên địa bàn vừa được Bộ Y tế công bố (BN37531, BN37532, BN37533, BN37534, BN37535, BN37536, BN37537).

Theo đó, 5 bệnh nhân (BN37531, BN37532, BN37533, BN37534, BN37535) là người trong một gia đình.

BN37531 (sinh năm 1977) là lái xe tải tuyến Ninh Thuận - TPHCM.

17h ngày 13/7, bệnh nhân cùng vợ đi xe máy đến khám tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận và chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân/nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được chuyển vào khoa Truyền nhiễm cách ly tạm thời, xét nghiệm nhanh và xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính.

CDC Ninh Thuận tiến hành điều tra dịch tễ, xét nghiệm 4 người gồm: vợ và 3 người con của bệnh nhân (cư trú tại khu phố 4, Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) đều có kết quả dương tính. 4 người đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện tỉnh, chưa có triệu chứng, sức khỏe bình thường.

CDC Ninh Thuận xác định BN37531 là nguồn bệnh lây nhiễm có liên quan yếu tố dịch tễ thường lái xe chở hàng vào vùng dịch chợ đầu mối Thủ đức, TPHCM. Vợ và 3 con của bệnh nhân do lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng.

Bệnh nhân thứ 6 là BN37536 (sinh năm 1972, làm nghề buôn bán, ngụ tại Khu phố 5, phường Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Lúc 4h30 ngày 23/6, đi xe máy đến thôn Lâm Nghĩa, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Đến 7h30 ngày 30/6, đi xe máy đến chốt Kiểm dịch Ninh Sơn khai báo y tế và về lại phường Phủ Hà lúc 10h30 cùng ngày.

Từ ngày 30/6 đến ngày 13/7, bệnh nhân không đi ra ngoài tỉnh, chỉ đi chơi nhà bạn bè, thân nhân trong tỉnh.

Ngày 14/7, bệnh nhân thấy sốt, mệt mỏi, mất vị giác nên đến Phòng khám Trà Sanh (đường Trần Phú, khu phố 4, phường Thanh Sơn) và được đưa đến Trạm Y tế Phủ Hà lấy mẫu xét nghiệm nhanh và xét nghiệm khẳng định đều dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 7 (BN37537, sinh năm 1952), ngụ thôn Tân Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước).

Đây là F1 của BN26635 đã được cách ly tập trung từ ngày 10/7.

Hiện nay, địa phương đang phong tỏa tạm thời tại khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước và phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm để thực hiện khử khuẩn môi trường, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc các hộ dân trong khu vực phong tỏa và các địa điểm F0 đã từng đến.


Theo Dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục