Những ứng cử viên giàu nhất tham gia cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

(ĐTCK) Năm 2020, Mỹ sẽ tổ chức bầu cử tổng thống cho nhiệm kỳ tiếp theo. Tổng thống Donald Trump và các ứng cử viên khác đã bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử. Tạp chí Forbes đã công bố tình hình tài chính của từng ứng cử viên tổng thống. Ngoài ông Trump, nhiều ứng viên tranh cử tổng thống lần này cũng có khối tài sản đáng nể.

1. Donald Trump - 3,1 tỷ USD

Những ứng cử viên giàu nhất tham gia cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 ảnh 1

Trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016, Tổng thống Donald Trump đã đánh bại ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton, giành được 306 phiếu đại cử tri (56,88%).

Ông Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên không nắm giữ chức vụ nào khác trong chính phủ hay quân đội trước khi vào Nhà Trắng. Ngoài ra, ông cũng là Tổng thống Mỹ là người giàu nhất nhậm chức.

Trước khi trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ, ông Trump đã nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Ông là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn The Trump Organization, đồng thời là người sáng lập Trump Entertainment Resorts.

2. Tom Steyer - 1,6 tỷ USD

Những ứng cử viên giàu nhất tham gia cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 ảnh 2

Tom Steyer là một tỷ phú người Mỹ, cũng là một nhà từ thiện và chính trị gia.

Sau chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, Tom Steyer đã phát động một chiến dịch luận tội ông, thu thập 5 triệu chữ ký và vận động hành lang các nhà lập pháp. Đó là lý do tại sao Tổng thống thậm chí đã gọi Tom Steyer là một kẻ điên cuồng.

Bị cuốn hút bởi việc tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế, Tom Steyer đã thành lập tổ chức phi chính phủ vì môi trường NextGen America. Năm 2016, ông đã chi 65 triệu USD để hỗ trợ các ứng cử viên đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử và các chiến dịch môi trường khác nhau.

Vào ngày 9/7/2019, Tom Steyer tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2020. Ứng cử viên Đảng Dân chủ tiết lộ sẽ chi ít nhất 100 triệu USD cho cuộc đua đến Nhà Trắng.

3. John Delaney – 200 triệu USD

Những ứng cử viên giàu nhất tham gia cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 ảnh 3

John Delaney là người chính thức đầu tiên tham gia vào cuộc tranh cử Tổng thống của đảng Dân chủ năm 2020 khi ông tuyên bố ứng cử vào ngày 28/7/2017.

Cựu doanh nhân ngành công nghệ này tranh cử với nền tảng tập trung vào việc làm, giáo dục và cơ sở hạ tầng và khuynh hướng trở lại việc hợp tác lưỡng đảng.

Năm 1993, ông trở thành một trong những người sáng lập của Health Care Financial Partners (HCFP). Năm 2000, Delaney đồng sáng lập ra CapitalSource.

4. Michael Bennet - 15 triệu USD

Những ứng cử viên giàu nhất tham gia cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 ảnh 4

Michael Bennett là một Thượng nghị sĩ Mỹ từ bang Colorado, thành viên của Đảng Dân chủ.

Ông sinh ra ở New Delhi, Ấn Độ, tốt nghiệp Đại học Wesleyan và Trường Luật Yale.

Năm 2009, ông được bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ Mỹ sau khi Ken Salazar từ chức.

5. Elizabeth Warren - 12 triệu USD

Những ứng cử viên giàu nhất tham gia cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 ảnh 5

Elizabeth Warren là Thượng nghị sĩ Mỹ của bang Massachusetts từ năm 2013 và cũng là một thành viên của Đảng Dân chủ, và trước đây là giáo sư chuyên về luật phá sản tại Trường Luật Harvard

Bà chính thức tham gia cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 31/12/2018.

Bà Warren được biết đến là nhân vật chủ chốt hàng đầu trong phe tiến bộ của Đảng Dân chủ.

6. Joe Biden - 9 triệu USD

Những ứng cử viên giàu nhất tham gia cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 ảnh 6

Joe Biden là Phó Tổng thống thứ 47 của Mỹ, đồng thời là một đại diện khác của Đảng Dân chủ.

Ông giữ chức vụ Phó Tổng thống Mỹ từ năm 2009 đến năm 2017 dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Trước đó, ông là một thượng nghĩ sĩ thâm niên của Mỹ, đại diện cho tiểu bang Delaware (từ năm 1973 – 2009).

Biden đã từng hai lần thất bại trong việc giành vị trí ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ vào năm 1988 và 2008.

Joe Biden tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng vào ngày 24/04/2019.

Quỳnh Lê (Theo báo chí nước ngoài)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục