Những thiếu gia, ái nữ tuổi Tý

Là con của "đại gia nghìn tỷ", họ không chỉ thừa hưởng khối tài sản khổng lồ mà cũng là doanh nhân giỏi, đỗ đạt cao.
Những thiếu gia, ái nữ tuổi Tý
1. Đỗ Hữu Hậu
Doanh nhân Đỗ Hữu Hậu sinh năm 1984 ở Hải Phòng, là con trai ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ tài chính Hoàng Huy (TCH), nắm giữ 42,77% cổ phần doanh nghiệp này và gần 6% HHS (Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy). Đỗ Hữu Hậu hiện là Thành viên HĐQT Hoàng Huyvà cũng là Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Hưng Việt.

Đỗ Hữu Hậu từng theo học Đại học Kinh tế - Thương mại tại Bắc Kinh. Tốt nghiệp, trở về Việt Nam, anh bắt tay vào kinh doanh một số lĩnh vực, trong đó có mảng xe tải, xe đầu kéo. Nhiều năm qua, Hậu ngoài việc quản lý tập đoàn còn tham gia lĩnh vực bất động sản và đã đạt được nhiều thành công đáng kể.

Tính đến 30/10/2019, Hậu nắm giữ 18,150 triệu cổ phiếu TCH, tương đương hơn 720 tỷ đồng. Tổng tài sản công ty đạt 8.197 tỷ đồng, doanh thu đến 31/12/2019 là 1.470 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 580 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước.

Những thiếu gia, ái nữ tuổi Tý ảnh 1

Tập đoàn Hoàng Huy trước đó đã gây từng chú ý khi ký thỏa thuận trị giá nhiều tỷ USD khi nhập khẩu hàng ngàn xe ô tô đầu kéo của Mỹ vào Việt Nam cách đây vài năm.

Gần đây, Đỗ Hữu Hậu cũng gây chú ý khi được tiếp xúc Tổng thống Donald Trump. Doanh nhân 8x cho biết, trước đây anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp Trump vì điều đó quá xa vời. Cho đến khi APEC 2017 được tổ chức tại Việt Nam đúng dịp Tập đoàn Hoàng Huy có hợp tác ký kết với đối tác Mỹ và được mời dự quốc yến.

2. Nguyễn Thái Nga

Doanh nhân Nguyễn Thái Nga là con gái của bà Hồ Thị Kim Thoa – Cựu thứ trưởng Bộ Công Thương. Bà Nguyễn Thái Nga sinh năm 1984, tham gia thành viên HĐQT từ tháng /2014 và giữ chức Giám đốc chi nhánh Hà Nội Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang từ tháng 6/2013.

Những thiếu gia, ái nữ tuổi Tý ảnh 2

Nguyễn Thái Nga được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị, làm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang tháng 11/2015. Tính đến ngày 30/6/2019, bà Nga nắm giữ hơn 4 triệu cổ phiếu DQC, tương đương 14.97% vốn. Hiện Nga cũng là người nắm giữ số lượng cổ phiếu nhiều nhất trong đại gia đình gồm 5 người đang có sở hữu tại DQC.

Tính đến 30/9/2019, tổng tài sản doanh nghiệp này đạt 1.508 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng, giảm 67,6% so với cùng kỳ 2018.

3. Đặng Thành Duy

Doanh nhân Đặng Thành Duy là con trai ông Đặng Phước Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, Mã CK: VNS). Duy sinh tháng 1/1984, tốt nghiệp cử nhân kinh tế.

Những thiếu gia, ái nữ tuổi Tý ảnh 3

Anh từng là Thành viên Hội đồng quản trị và đang Phó tổng giám đốc Vinasun. Duy đang nắm giữ 7,97% cổ phiếu VNS, tương đương trên 56 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của Vinasun 2.476 tỷ đồng, doanh thu bán hàng và cung caấp dịch vụ 1.550 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 117, 5 tỷ đồng.

4. Trần Phương Ngọc Thảo

Ái nữ Trần Phương Ngọc Thảo là con bà Cao Ngọc Dung - Chủ tịch Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), là niềm tự hào lớn của gia đình khi sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể. Khi du học tại New Zealand, Thảo chỉ mất một nửa thời gian là một năm rưỡi kể từ khi bắt đầu vào lớp 10 đến khi tốt nghiệp lớp 12.

Cô là một trong những sinh viên hiếm hoi được các giáo sư đại học Oxford viết thư giới thiệu vào học tại Harvard - trường học danh tiếng nhất tại Mỹ. Không chỉ vậy, cô được cả 5 trường đại học lớn của Anh và Mỹ muốn trao học bổng toàn phần.

Hiện, Trần Phương Ngọc Thảo sở hữu 4,7 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 430 tỷ đồng và lượng lớn cổ phiếu DAF.

Báo cáo tài chính quý IV của PNJ cho thấy, tổng tài sản 7.690 tỷ đồng, tổng doanh thu 15.097 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.445 tỷ đồng, lần lượt tăng mạnh so với 2018.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục