Nói tới trộm ôtô, nhiều người sẽ tưởng tượng cảnh kẻ xấu dùng dụng cụ chuyên dụng để mở cửa sổ, mở khóa xe, đấu dây nổ máy và nhảy lên xe lái đi. Trên thực tế, ăn trộm ôtô nguyên chiếc rất dễ bị truy ra và thứ tội phạm thích hơn cả là ăn cắp phụ tùng rồi đem bán.
Logo và biểu tượng xe: Trên mỗi chiếc ôtô đều gắn biểu tượng hoặc logo của nhà sản xuất. Với chủ nhân những chiếc xe sang trọng như Porsche hay Roll Royce, biểu tượng gắn ở đầu xe còn như tuyên ngôn về địa vị xã hội.
Biểu tượng và logo xe không được thiết kế để tháo ra, nhưng chỉ cần một cú vặn bằng tuốc nơ vít trong chừng hai giây nó sẽ rơi gọn vào tay kẻ trộm. Hãng xe càng nổi tiếng hoặc càng thịnh hành thì logo của hãng đó càng có nguy cơ bị vặt trộm. Giá bán dao động từ 10 tới 200 USD.
Kẻ trộm thường tháo lốp, vành bánh xe và bán riêng rẽ trên chợ đen vì lợi nhuận thu được sẽ cao hơn. Người mua khó có thể biết nguồn gốc của bánh xe bị trộm vì không có số series dập trên bánh.
Để hạn chế loại trộm này, chủ xe hãy quay bánh về phía lề đường khi đỗ. Gặp tình huống này, kẻ trộm thường sẽ không thể tháo bánh vì vướng hốc bánh, trong khi bánh xe lại không thể quay thẳng vì chúng không có chìa khoá.
Bộ chuyển đổi xúc tác khí thải: Bộ chuyển đổi xúc tác khí thải là thiết bị chuyển hóa khí thải độc hại (thường là NO, NO2, CO, HC...) thành phân tử hóa học khác ít độc hại hơn (như N2, CO2, H2O...).
Lõi lọc của bộ chuyển đổi thường được phủ lớp xúc tác bằng kim loại quý hiếm như bạch kim, rhodium, palladium. Kẻ trộm chỉ cần từ 15 giây cho tới vài phút để ăn trộm bộ này. Phần kim loại quý hiếm tách ra từ thiết bị này có thể trị giá 300-1.000 USD.
Túi khí: Theo thống kê của Viện Thông tin Bảo hiểm, hàng năm ở Mỹ có hơn 75.000 chiếc bị trộm. Mỗi túi khí tiêu thụ được, kẻ gian bỏ túi 50-200 USD.
Ắc quy: Ắc quy xe có thể bị tháo trong vòng 20 phút. Ở Mỹ, chủ xe sẽ tốn khoảng 3.000 USD để thay ắc quy mới và chất lượng, trong khi ắc quy cũ chỉ có giá khoảng 1.000 USD trên thị trường chợ đen.