Những hình ảnh ấn tượng trong cuộc đời và sự nghiệp cựu Thủ tướng Abe Shinzo

Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng trong cuộc đời và sự nghiệp của cựu Thủ tướng Abe Shinzo – người vừa qua đời ở tuổi 67 sau khi bị ám sát ngày 8/7.
Ông Abe và bà Akie kết hôn với nhau ở Tokyo năm 1987. Đứng bên cạnh hai vợ chồng ông Abe là cựu Thủ tướng Nhật Bản Takeo Fukuda và phu nhân của ông - bà Mie.

Ông Abe và bà Akie kết hôn với nhau ở Tokyo năm 1987. Đứng bên cạnh hai vợ chồng ông Abe là cựu Thủ tướng Nhật Bản Takeo Fukuda và phu nhân của ông - bà Mie.

Ông Abe mở nắp thùng rượu ăn mừng chiến thắng khi trúng cử vào Hạ viện Nhật Bản năm 1993. Cha của ông Abe - ông Shintaro cũng từng giữ vị trí này.

Ông Abe mở nắp thùng rượu ăn mừng chiến thắng khi trúng cử vào Hạ viện Nhật Bản năm 1993. Cha của ông Abe - ông Shintaro cũng từng giữ vị trí này.

Ông Abe nhận ghim cài thành viên Quốc hội Nhật Bản trong phiên lập pháp đầu tiên năm 1993.

Ông Abe nhận ghim cài thành viên Quốc hội Nhật Bản trong phiên lập pháp đầu tiên năm 1993.

Ông Abe, khi còn là Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, chơi golf cùng Thủ tướng Yoshiro Mori (trái) và Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hidenao Nakagawa (giữa) năm 2000.

Ông Abe, khi còn là Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, chơi golf cùng Thủ tướng Yoshiro Mori (trái) và Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hidenao Nakagawa (giữa) năm 2000.

Hình ảnh ông Abe (ngoài cùng bên trái) chụp cùng Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi (giữa) và các thành viên khác trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) năm 2003. Đây là lúc ông Koizumi vừa tái đắc cử chức Chủ tịch đảng và bổ sung một số vị trí quan trọng trong đảng.

Hình ảnh ông Abe (ngoài cùng bên trái) chụp cùng Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi (giữa) và các thành viên khác trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) năm 2003. Đây là lúc ông Koizumi vừa tái đắc cử chức Chủ tịch đảng và bổ sung một số vị trí quan trọng trong đảng.

Ông Abe, khi là Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do, phát biểu với báo giới bên ngoài Nhà Trắng sau cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Condoleezza Rice năm 2004.

Ông Abe, khi là Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do, phát biểu với báo giới bên ngoài Nhà Trắng sau cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Condoleezza Rice năm 2004.

Ông Abe phát biểu sau khi dùng bữa trưa với Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Thomas Schieffer năm 2005. Vào thời điểm đó, ông Abe là Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản.

Ông Abe phát biểu sau khi dùng bữa trưa với Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Thomas Schieffer năm 2005. Vào thời điểm đó, ông Abe là Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản.

Ông Abe và Thủ tướng Koizumi đeo kính 3D trong một hội nghị về khoa học và công nghệ năm 2006.

Ông Abe và Thủ tướng Koizumi đeo kính 3D trong một hội nghị về khoa học và công nghệ năm 2006.

Ông Abe cúi đầu trước những tràng vỗ tay của các nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vị trí Chủ tịch đảng năm 2006. Sau đó, ông đã trở thành Thủ tướng Nhật Bản, kế nhiệm Thủ tướng Koizumi.

Ông Abe cúi đầu trước những tràng vỗ tay của các nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vị trí Chủ tịch đảng năm 2006. Sau đó, ông đã trở thành Thủ tướng Nhật Bản, kế nhiệm Thủ tướng Koizumi.

Ông Abe ngồi ở vị trí Chủ tịch đảng năm 2006 sau khi kế nhiệm Thủ tướng Koizumi.

Ông Abe ngồi ở vị trí Chủ tịch đảng năm 2006 sau khi kế nhiệm Thủ tướng Koizumi.

Ông Abe gặp Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice tại văn phòng của ông ở Tokyo năm 2006.

Ông Abe gặp Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice tại văn phòng của ông ở Tokyo năm 2006.

Ông Abe gặp các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị Thượng đỉnh G8 ở Đức năm 2007.

Ông Abe gặp các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị Thượng đỉnh G8 ở Đức năm 2007.

Hình ảnh ông Abe trên truyền hình thông báo về quyết định từ chức năm 2007. Ông nắm quyền chưa đầy 1 năm nhưng đối mặt với một số bê bối khiến tỷ lệ ủng hộ giảm mạnh.

Hình ảnh ông Abe trên truyền hình thông báo về quyết định từ chức năm 2007. Ông nắm quyền chưa đầy 1 năm nhưng đối mặt với một số bê bối khiến tỷ lệ ủng hộ giảm mạnh.

Ông Abe bắt đầu nhiệm kỳ Thủ tướng thứ hai năm 2012. Trong ảnh là Thủ tướng Abe chụp cùng các thành viên trong Nội các mới tại văn phòng của ông ở Tokyo.

Ông Abe bắt đầu nhiệm kỳ Thủ tướng thứ hai năm 2012. Trong ảnh là Thủ tướng Abe chụp cùng các thành viên trong Nội các mới tại văn phòng của ông ở Tokyo.

Chuyến thăm đền Yasukuni của ông Abe năm 2013 đã dẫn đến căng thẳng trong mối quan hệ với Trung Quốc và Hàn Quốc. Đền Yasukuni là nơi thờ hơn 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh thế giới thứ 2, trong đó có thành phần bị xem là tội phạm chiến tranh.

Chuyến thăm đền Yasukuni của ông Abe năm 2013 đã dẫn đến căng thẳng trong mối quan hệ với Trung Quốc và Hàn Quốc. Đền Yasukuni là nơi thờ hơn 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh thế giới thứ 2, trong đó có thành phần bị xem là tội phạm chiến tranh.

Ông Abe tái đắc cử vị trí Thủ tướng Nhật Bản năm 2014.

Ông Abe tái đắc cử vị trí Thủ tướng Nhật Bản năm 2014.

Ông Abe và phu nhân Akie tham dự một buổi tiệc trà tại hội nghị của Hội đồng Thế giới vì Phụ nữ ở Tokyo năm 2015.

Ông Abe và phu nhân Akie tham dự một buổi tiệc trà tại hội nghị của Hội đồng Thế giới vì Phụ nữ ở Tokyo năm 2015.

Ông Abe lắng nghe các nghị sĩ đối lập phát biểu ở Tokyo năm 2015. Đảng cầm quyền Nhật Bản đã tranh luận về một loạt dự luật an ninh gây tranh cãi, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong lập trường "chỉ phòng thủ" của Nhật Bản.

Ông Abe lắng nghe các nghị sĩ đối lập phát biểu ở Tokyo năm 2015. Đảng cầm quyền Nhật Bản đã tranh luận về một loạt dự luật an ninh gây tranh cãi, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong lập trường "chỉ phòng thủ" của Nhật Bản.

Ông Abe phát biểu tại Quốc hội Mỹ năm 2015.

Ông Abe phát biểu tại Quốc hội Mỹ năm 2015.

Thủ tướng Abe và phu nhân thăm Nữ hoàng Anh Elizabeth II ở cung điện Buckingham năm 2016.

Thủ tướng Abe và phu nhân thăm Nữ hoàng Anh Elizabeth II ở cung điện Buckingham năm 2016.

Ông Abe tham gia phiên bế mạc Thế vận hội năm 2016 ở Rio de Janeiro, Brazil. Nhật Bản là nước tổ chức Thế vận hội mùa hè kế tiếp.

Ông Abe tham gia phiên bế mạc Thế vận hội năm 2016 ở Rio de Janeiro, Brazil. Nhật Bản là nước tổ chức Thế vận hội mùa hè kế tiếp.

Ông Abe đứng trước lá cờ Nhật Bản sau hội nghị thường niên của đảng Dân chủ Tự do năm 2017.

Ông Abe đứng trước lá cờ Nhật Bản sau hội nghị thường niên của đảng Dân chủ Tự do năm 2017.

Thủ tướng Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump cho cá ăn trong chuyến thăm cung điện Akasaka của ông Trump năm 2017.

Thủ tướng Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump cho cá ăn trong chuyến thăm cung điện Akasaka của ông Trump năm 2017.

Ông Abe lái xe golf chở ông Trump tới sân golf ở tỉnh Chiba, Nhật Bản năm 2019.

Ông Abe lái xe golf chở ông Trump tới sân golf ở tỉnh Chiba, Nhật Bản năm 2019.

Ông Abe phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York năm 2018.

Ông Abe phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York năm 2018.

Thủ tướng Abe gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh năm 2019.

Thủ tướng Abe gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh năm 2019.

Ông Abe ngồi cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin trong lễ kỷ niệm một dự án trao đổi văn hóa ở Osaka, Nhật Bản năm 2019.

Ông Abe ngồi cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin trong lễ kỷ niệm một dự án trao đổi văn hóa ở Osaka, Nhật Bản năm 2019.

Ông Abe và phu nhân chào Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko trong lễ kỷ niệm 60 năm ngày cưới của Nhật hoàng vào năm 2019.

Ông Abe và phu nhân chào Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko trong lễ kỷ niệm 60 năm ngày cưới của Nhật hoàng vào năm 2019.

Ông Abe rời một hội nghị ở Tokyo năm 2020. Tại đây ông đã tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe.

Ông Abe rời một hội nghị ở Tokyo năm 2020. Tại đây ông đã tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe.

Cựu Thủ tướng Abe phát biểu ở Nara, Nhật Bản trước khi bị ám sát ngày 8/7./.

Cựu Thủ tướng Abe phát biểu ở Nara, Nhật Bản trước khi bị ám sát ngày 8/7./.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục