Trông có hai cụm lỗ thoát âm nhưng thực chất iPhone 5 và 5s chỉ có một loa ngoài (mono), nằm ở bên phải. Hàng lỗ ở bên trái được Apple đặt microphone phục vụ thu âm đàm thoại, chứ không hề có hai loa như một số người lầm tưởng.
Trong hình, iPhone 4 ở bên dưới, iPhone 4s ở bên trên. Có thiết kế rất giống nhau nhưng thông qua một số chi tiết nhỏ bên ngoài có thể phân biệt được hai model này. iPhone 4 có một vạch đen (mũi tên xanh) nằm trên đỉnh máy, trong khi đó iPhone 4s không có mà vạch này nằm ở cả hai cạnh bên (mũi tên đỏ).
Những vạch cắt ngang thân máy trên iPhone 6 và các model mới hơn chính là vị trí ăng-ten thu phát sóng. Do sản phẩm có vỏ bằng kim loại nên Apple phải giữ lại chi tiết này, trên iPhone 7 hãng đã làm ẩn đi nhưng chưa thể loại bỏ.
Nhiều người sử dụng điện thoại của Apple đã thắc mắc về hai tình huống mà iPhone đưa ra khi có cuộc gọi đến. Có lần nó hiện dòng chữ "slide to answer", yêu cầu người dùng kéo để trả lời điện thoại, mà không có phím bấm nào trên màn hình để từ chối. Nhưng cũng có khi nó đưa ra nút Accept (nhận cuộc gọi) màu xanh và nút Decline (từ chối) màu đỏ.
Câu trả lời là khi iPhone đang được khóa màn hình mà có cuộc gọi đến, nó sẽ hiển thị dòng tương tác "slide to answer". Còn nếu bạn đang mở khóa thiết bị thì cuộc gọi đến sẽ có hai nút bấm để nhận hoặc từ chối.
Việc kiểu trượt để trả lời điện thoại là cách Apple hạn chế người dùng lỡ tay bấm nhầm khi lấy điện thoại ra khỏi túi, nó giống kiểu trượt để mở khóa trên iPhone. Còn khi điện thoại đã mở khóa sẵn, tức là người dùng đang cầm hoặc để máy ở vị trí thuận lợi, thì việc chọn nút trả lời hay từ chối sẽ luôn chính xác.