Nhóm VinaCapital đã bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

(ĐTCK) Nhóm quỹ liên quan VinaCapital vừa bán ra 3.086.160 cổ phiếu CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ - sàn HOSE) để giảm sở hữu từ trên 5% (cổ đông lớn), về 4,9999% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 8/7.

Sau giao dịch, nhóm quỹ liên quan VinaCapital không còn là cổ đông lớn tại Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, đồng thời không còn phải báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu trong các phiên tiếp theo.

Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm trong phiên ngày 9-10/7 sau phiên phục hồi ngày 8/7.

Động thái bán ra của nhóm quỹ liên quan VinaCapital diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ trải qua 3 phiên giảm kịch sàn ngày 3/7, 6/7 và 7/7. Tuy nhiên, sau 3 phiên mất thanh khoản, phiên ngày 8/7 đã khớp kỷ lục hơn 25,6 triệu cổ phiếu.

Theo kế hoạch, ngày 14/8 tới đây, Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản, thời gian dự kiến trong tháng 8/2026. Trong đó, Công ty dự kiến trình cổ đông phương án mua lại cổ phiếu.

Trong đó, trước thời điểm mua lại cổ phiếu, Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đã thông qua kế hoạch bán ra 169.559 cổ phiếu quỹ, dự kiến thực hiện trong quý III/2026.

Trước đó, ông Cao Ngọc Duy, em bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đăng ký mua 300.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 2,64%, lên 2,7% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 10/7 đến ngày 7/8.

Áp lực bán tháo cổ phiếu PNJ xuất hiện sau thông tin ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Giám định PNJ (P-Lab), công ty con của PNJ bị cơ quan chức năng điều tra liên quan đến các hoạt động buôn lậu bị cáo buộc.

Để trấn an cổ đông và nhà đầu tư, bên cạnh gửi thông báo trấn an, chiều ngày 6/7, PNJ đã tổ chức cuộc họp đối thoại với nhà đầu tư. Ban lãnh đạo PNJ nhấn mạnh đây là vụ việc mang tính cá nhân đang trong quá trình điều tra theo quy định pháp luật, đồng thời khẳng định sự việc không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cốt lõi cũng như chất lượng sản phẩm của PNJ.

Riêng đối với 28.000 viên kim cương nhập lậu trong vụ án, lãnh đạo PNJ khẳng định, Công ty không có bất kỳ liên quan đến 28.000 viên kim cương nhập lậu. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho kim cương tăng tạm thời do nhu cầu bán lại của khách hàng gia tăng sau sự cố, mặc dù vậy vẫn nằm trong tầm kiểm soát của PNJ. PNJ đã đưa lượng hàng này vào kế hoạch sản xuất cho nửa cuối năm 2026, đặc biệt phục vụ các bộ sưu tập dịp cuối năm.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, tại thời điểm 31/3/2026, tồn kho của PNJ đang là 13.419 tỷ đồng, bằng 68,1% tổng tài sản và dư nợ vay là 2.893,6 tỷ đồng, bằng 20,1% vốn chủ sở hữu. Trong khi đó, lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn thời điểm cuối quý I cũng lên tới 4.509,9 tỷ đồng, bằng 22,9% tổng tài sản.

PNJ không thuyết minh chi tiết cơ cấu doanh thu liên quan tới kim cương và cơ cấu tồn kho theo gốc nguyên liệu (vàng, kim cương). Trong đó, đối với tồn kho, đơn vị này thuyết minh 7.291,9 tỷ đồng thành phẩm; 3.472,9 tỷ đồng hàng hoá; 2.199,7 tỷ đồng nguyên vật liệu; 452,7 tỷ đồng chi phí sản xuất dở dang; 43,9 tỷ đồng công cụ, dụng cụ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/7, cổ phiếu PNJ giảm 3.400 đồng về 46.600 đồng/cổ phiếu.

Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục