Nhóm cổ phiếu chip tiếp sức cho thị trường

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên thứ Hai (14/8), khi cổ phiếu của nhà sản xuất chip Nvidia tăng mạnh và dẫn theo nhóm cổ phiếu megacap khác.
Nhóm cổ phiếu chip tiếp sức cho thị trường

Cổ phiếu Nvidia tăng 7,1%, mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 24/5, sau khi Morgan Stanley nhắc lại Nvidia là lựa chọn hàng đầu trước khi công bố báo cáo kết quả kinh doanh trong những ngày tới đây.

"NVIDIA vẫn là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi, với bối cảnh thay đổi lớn trong chi tiêu cho AI và sự mất cân bằng cung-cầu khá đặc biệt sẽ kéo dài trong vài quý tới", các nhà phân tích của Morgan Stanley cho biết.

Sự phục hồi của cổ phiếu nhà sản xuất chip đã thúc đẩy chỉ số công nghệ thông tin tăng 1,85%, trở thành chỉ số mạnh nhất trong số 11 chỉ số ngành thuộc S&P 500.

Các cổ phiếu tăng trưởng megacap khác cũng tăng, bao gồm Alphabet tăng 1,4%, Amazon.com tăng 1,6%. Nhà sản xuất chip Micron Technology tăng 6,1%.

"Đây là ngày đầu tiên trong một thời gian, cổ phiếu công nghệ đã thực sự vượt trội hơn đáng kể so với thị trường chung", Jay Hatfield, Giám đốc điều hành của Infrastructure Capital Advisors ở New York cho biết.

Trọng tâm thị trường trong tuần này sẽ là báo cáo kết quả kinh doanh quý vừa qua từ các nhà bán lẻ lớn của Mỹ bao gồm Walmart và Target.

Bên cạnh đó, dữ liệu kinh tế dự kiến bao gồm doanh số bán lẻ trong tháng 7 sẽ định hình kỳ vọng về hướng lãi suất của Mỹ. Các nhà giao dịch nhận thấy gần 89% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới, theo công cụ Fedwatch của CME Group.

Báo cáo mới nhất của Goldman Sachs cho biết dự báo cơ sở của họ kêu gọi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất từ quý II/2024.

Kết thúc phiên 14/8: Chỉ số Dow Jones tăng 26,23 điểm (+0,07%), lên 35.307,63 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 25,67 điểm (+0,58%), lên 4.489,72 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 143,48 điểm (+1,05%), lên 13.788,33 điểm.

Chứng khoán châu Âu nhích nhẹ nhờ nhóm cổ phiếu trong các lĩnh vực phòng thủ như chăm sóc sức khỏe và viễn thông, trong khi các công ty khai thác giảm do lo ngại về lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn của Trung Quốc.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,12% lên 459,72 điểm.

Cổ phiếu chăm sóc sức khỏe tăng 0,2%, với Philips tăng 5,4% sau khi công ty đầu tư Hà Lan Exor NV nắm 15% cổ phần của công ty.

Chỉ số viễn thông tăng 0,6%, được thúc đẩy bởi Deutsche Telekom tăng 1,5%.

Tuy nhiên, tâm trạng thị trường vẫn chủ yếu là thận trọng và khá yếu, với ngành tài nguyên cơ bản giảm 0,3%, trong khi cổ phiếu dầu khí giảm 0,5% khi giá dầu thô và kim loại cơ bản giảm, do lo ngại gia tăng về lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc và đồng USD mạnh hơn gây áp lực.

"Vấn đề chúng tôi gặp phải là vấn đề Trung Quốc đang ngày càng đè nặng lên tâm lý thị trường trong ngắn hạn. Những tin tức về ngành bất động sản của họ đã làm dấy lên lo ngại rằng chúng ta có thể gặp phải một số loại suy thoái hoặc sụp đổ tiềm tàng ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới”, Stuart Cole, nhà kinh tế vĩ mô trưởng tại Equiti Capital cho biết.

Các vấn đề địa chính trị cũng khiến tâm lý các nhà đầu tư cảnh giác, sau khi một tàu chiến Nga bắn cảnh cáo vào một tàu chở hàng ở Biển Đen vào cuối tuần qua.

Một loạt dữ liệu kinh tế dự kiến sẽ được công bố trong tuần này, bao gồm ước tính nhanh về dữ liệu GDP quý II, dữ liệu lạm phát mới của khu vực đồng euro và dữ liệu giá tiêu dùng của Anh.

Kết thúc phiên 14/8: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 17,01 điểm (-0,23%), xuống 7.507,15 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 72,08 điểm (+0,46%), lên 15.904,25 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 8,65 điểm (+0,12%), lên 7.384,84 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản giảm, khi cổ phiếu chip theo chân các công ty cùng ngành của Mỹ giảm trong phiên thứ Sáu tuần trước.

Những lo lắng về nền kinh tế Trung Quốc cũng khiến tâm lý thị trường yếu đi nói chung, trong khi các nhà xuất khẩu không thể có được sự thúc đẩy từ sự sụt giảm của đồng yên xuống mức thấp nhất trong chín tháng và đã vượt quá 145 yên/USD.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,27% xuống 32.059,91 điểm. Chỉ số Topix mất 0,98% xuống 2.280,89 điểm.

Kết quả kinh doanh tiếp tục phân hóa, với Nhà sản xuất tàu và máy móc Mitsui E&S Co giảm 8,32% dẫn đầu đà giảm trên Nikkei 225, trong khi Nippon Sheet Glass tăng 10,55% để trở thành cổ phiếu hoạt động tốt nhất.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh của Nhật Bản đạt mức đỉnh vào khoảng 850 công ty đã báo cáo vào thứ Năm tuần trước, và 330 công ty trong suốt ngày thứ Hai hôm nay.

Các nhà sản xuất ô tô tiếp tục giảm trong buổi chiều, với Toyota giảm 0,9% và Honda giảm 4%, trả lại một phần lớn đà tăng có được hôm thứ Năm.

Trong khi đó, cổ phiếu Nhà sản xuất thiết bị thử nghiệm chip Advantest thu hẹp đà giảm và chỉ còn giảm 3,2%, trong khi công ty năng lượng Inpex kéo nới đà đi xuống, giảm 4,8%.

Chứng khoán Trung Quốc giảm, khi thị trường đón nhận thêm dữ liệu tín dụng đáng thất vọng trong tháng 7, làm tăng thêm lo lắng về nền kinh tế đang chậm lại.

Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 0,34% xuống 3.178,43 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip giảm 0,73% xuống 3.855,91 điểm.

Các khoản vay ngân hàng mới tại Trung Quốc đã tiếp tục giảm trong tháng 7 vừa qua và các thước đo tín dụng quan trọng khác cũng suy yếu, ngay cả sau khi các nhà hoạch định chính sách cắt giảm lãi suất và hứa sẽ triển khai hỗ trợ nhiều hơn cho nền kinh tế.

Sau dữ liệu Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 7 yếu kém, dữ liệu thương mại giảm sâu hơn, đi vào vùng giảm phát và tăng trưởng tín dụng chậm hơn đã tái khẳng định tăng trưởng yếu trong tháng 7, các nhà phân tích tại Barclays cho biết trong một lưu ý.

Các nhà phân tích tại UBS cho biết họ kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ chạm đáy trong công bố dữ liệu tháng 7 vào thứ Ba, với doanh số bán và đầu tư bất động sản tiếp tục giảm.

Chứng khoán Hồng Kông lao dốc, khi nhóm cổ phiếu công nghệ bị bán mạnh và việc trái phiếu của nhà phát triển Country Garden bị đình chỉ đã tổn thương tâm lý thị trường.

Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 1,58% xuống 18.773,55 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 1,79% xuống 6.423,84 điểm.

Các cổ phiếu công nghệ lớn đều đi xuống với Alibaba Group mất 3,1%, JD.com giảm 1,9% và Tencent Holdings giảm 1%.

Cổ phiếu Country Garden giảm thêm gần 20% và đã đình chỉ giao dịch 11 trái phiếu trong nước.

Chứng khoán Hàn Quốc giảm, khi lo lắng về lạm phát cao ở Mỹ và rủi ro liên quan đến ngành bất động sản ở Trung Quốc đè nặng lên tâm lý.

Đóng cửa, chỉ số KOSPI giảm 20,39 điểm, tương đương 0,79% xuống 2.570,87 điểm,

Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng nhẹ hơn dự kiến trong tháng 7 khi chi phí dịch vụ tăng trở lại với tốc độ nhanh nhất trong gần một năm, dữ liệu cho thấy hôm thứ Sáu.

Vấn đề nợ của gã khổng lồ bất động sản Trung Quốc Country Garden trở nên sâu sắc hơn, sau khi trái phiếu trong nước của họ bị đình chỉ, khiến cổ phiếu giảm xuống mức thấp kỷ lục vào thứ Hai.

"Tâm lý nhà đầu tư trở nên tồi tệ hơn do gánh nặng từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, trong khi sự biến động gia tăng của đồng nhân dân tệ Trung Quốc và won Hàn Quốc có tác động tiêu cực đến dòng vốn nước ngoài", Lee Kyoung-min, nhà phân tích tại Daishin Securities, cho biết.

Kết thúc phiên 14/8: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 413,74 điểm (-1,27%), xuống 32.059,91 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 10,82 điểm (-0,34%), xuống 3.178,43 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 301,64 điểm (-1,58%), xuống 18.773,55 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 20,39 điểm (-0,79%), xuống 2.570,87 điểm.

Giá dầu thô tiếp tục giảm do chịu tác động bởi lo ngại về sự phục hồi kinh tế đang chững lại của Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu thứ 2 thế giới, và đặc biệt là sự tăng giá của đồng USD.

Kết thúc phiên 14/8, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 0,68 USD/thùng (-0,82%), xuống 82,51 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,6 USD/thùng (-0,69%), xuống 86,21 USD/thùng.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,221.03 4.67 0.38% 170,273 tỷ
HNX 228.22 0.73 0.32% 1,402 tỷ
UPCOM 89.78 0.09 0.1% 617 tỷ