"NHNN không nên giao cào bằng cho từng nhóm"

(ĐTCK) Đó là ý kiến của ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch thường trực LienVietPostBank
"NHNN không nên giao cào bằng cho từng nhóm"

Ông Hưởng nói:

6 tháng đầu năm, LienVietPostBank tăng trưởng tín dụng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong những tháng còn lại của năm, dư nợ tín dụng của Ngân hàng phải tăng 15% so với thời điểm 31/12/2011 thì mới đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng mà NHNN cho phép với các NHTM thuộc nhóm 1 (17%).

Những tháng cuối năm, có rất nhiều hợp đồng tín dụng đến hạn, khách hàng sẽ trả nợ. Dự kiến, dư nợ sẽ giảm khoảng 6%. LienVietPostBank sẽ cho vay lại khoảng 60% của số này (tương đương 4% tốc độ tăng trưởng tín dụng). Ngân hàng sẽ tiếp cận khách hàng mới với giải pháp cho vay lãi suất thấp lôi kéo khách hàng tốt.

Theo tôi, NHNN nên giao kế hoạch tăng trưởng phù hợp với khả năng nguồn vốn và quản lý tín dụng từng ngân hàng, không nên giao cào bằng cho từng nhóm (17%, 15%, 10%). Vì nếu giao như hiện nay, các ngân hàng không thể nào tốc độ tăng trương dư nợ đạt kế hoạch được vì các lý do: thứ nhất, ngân hàng có room tăng trưởng nhưng lại không có dư nguồn trong khi có NHTM dư nguồn lại không có room; thứ hai, các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả cũng chỉ được vay đến 15% vốn điều lệ. Nhưng làm thủ tục cho vay vượt quyền phán quyết phải được Thủ tướng phê duyệt thông qua tờ trình của Thống đốc NHNN… Trong khi đó, thủ tục khó có thể nhanh chóng được.

Nhuệ Mẫn ghi
Nhuệ Mẫn ghi

Tin cùng chuyên mục