Nhịp đập bất tận đại công trường nơi đảo Ngọc

0:00 / 0:00
0:00
Hàng loạt kỷ lục tiến độ được thiết lập bởi bàn tay, khối óc của những người thợ Việt Nam trong hơn 6 tháng qua ở Phú Quốc, đang dần tạo nên dáng hình của những công trình phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 hiện đại, có kiến trúc và quy mô mang tầm cỡ thế giới.
Các công trình phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 đang khẩn trương thi công để về đích đúng hẹn Các công trình phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 đang khẩn trương thi công để về đích đúng hẹn

Những niềm tự hào mới

Chúng tôi có mặt tại công trường xây dựng Trung tâm Hội nghị - Triển lãm phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại khu vực phía Nam đặc khu Phú Quốc vào lúc 23h ngày 19/1/2026.

Đêm đầu tiên của tháng Chạp ở Nam đảo Phú Quốc, trời không trăng, cả vùng biển trước mặt tối sẫm. Thế nhưng, khu vực thi công Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư vẫn sáng rực ánh điện.

Nhịp điệu thi công khẩn trương trên đại công trường trải rộng gần 16 ha, nằm sát mép sóng, chỉ tạm dừng đôi phút khi gần 1.000 công nhân thực hiện công tác đổi ca, bàn giao công việc và rà soát lại các thiết bị an toàn trước khi bước vào ca làm việc thứ ba trong ngày.

Tiếng máy, ánh chớp từ những mũi hàn, máy cắt thép nhanh chóng lại bùng lên rực rỡ như màn pháo hoa của show trình diễn nổi tiếng Symphony of the Sea tại thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) nằm kế bên công trường vừa kết thúc cách đây ít giờ và kéo dài đến khi mặt trời lên đỏ rực như hòn lửa phía biển.

Kỹ sư Hoàng Khắc Kỳ, Trưởng bộ phận Xây dựng của Ban quản lý Dự án Trung tâm Hội nghị APEC (Sun Group), dù đã liên tục bám công trường suốt hơn 12 giờ, vẫn sải từng bước phăm phăm đưa chúng tôi ra ngắm chiếc siêu cần cẩu trọng tải 650 tấn lừng lững như một chú hươu cao cổ khổng lồ vừa được Tập đoàn Đại Dũng đưa ra Phú Quốc để phục vụ thi công hệ dầm thép của Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC.

Để đưa được chiếc cẩu siêu lớn này, Đại Dũng đã phải tháo nhỏ từng phần đưa lên sà lan vượt biển, sau đó huy động hơn 30 chuyến xe vận tải siêu trường, siêu trọng chở từ cảng Vịnh Đầm (Phú Quốc) về đến công trường.

Dù vẫn đang trong giai đoạn thi công, nhưng cụm công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 do Sun Group đầu tư đang nổi lên như một ứng cử viên nặng ký để trở thành biểu tượng kiến trúc mới, là niềm tự hào của Việt Nam.

“Chỉ còn ít ngày nữa, công tác thi công bê tông Trung tâm Hội nghị - Triển lãm và Nhà biểu diễn đa năng - nơi diễn ra các hoạt động chính thức của APEC 2027, sẽ hoàn thành để kịp chuyển sang giai đoạn thi công kết cấu thép”, kỹ sư Hoàng Khắc Kỳ chia sẻ.

Cần phải nói thêm rằng, những người yêu thích các chương trình “How it’s made” hay “Mega Builders” nổi tiếng của Discovery và National Geographic về xây dựng siêu công trình có thể tìm thấy trải nghiệm rất thực về các biện pháp tổ chức thi công độc đáo, thông minh ngay tại chuỗi công trình APEC 2027 do Sun Group triển khai ở Phú Quốc.

Được đánh giá là “trái tim” của APEC 2027, Trung tâm Hội nghị - Triển lãm có tổng diện tích sàn 157.375 m2, gồm 4 tầng nổi, 1 tầng hầm; sở hữu không gian triển lãm - ballroom vượt nhịp 81 m không cột, diện tích 11.050 m2, vượt ballroom lớn nhất thế giới hiện nay là Caesars Forum (Las Vegas, 10.220 m2).

Khối Trung tâm Hội nghị được thiết kế mềm mại như những con sóng Phú Quốc, thể hiện tinh thần biển cả khoáng đạt; hình khối và ngôn ngữ kiến trúc gợi nhắc làng chài ven biển, rặng san hô và những mỏm đá, hòa quyện tự nhiên với cảnh quan và ký ức cư dân đảo.

Không kém phần độc đáo là Nhà biểu diễn đa năng APEC 2027 gồm 6 tầng nổi, 1 tầng hầm, sức chứa 4.094 chỗ, do các đơn vị tư vấn hàng đầu của Mỹ như SOM và Apeiro thiết kế.

Nhà hát có hình khối tròn - biểu tượng của Trời, đặt cạnh Trung tâm Hội nghị hình vuông - biểu tượng của Đất, thể hiện triết lý Trời tròn - Đất vuông. Lớp vỏ lấy cảm hứng từ họa tiết vảy Rồng, gợi truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”.

Trong khi đó, Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được ứng dụng đồng bộ loạt công nghệ hàng không hàng đầu thế giới, là chìa khóa giúp nâng công suất lên 20 triệu lượt hành khách/năm, gấp 4,5 lần công suất hiện nay. Công trình được thiết kế bởi CPG Consultants (Singapore) và Artelia Airport (Pháp), lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa - biểu trưng cho sức mạnh và sự tái sinh.

Nằm trong Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Nhà ga VIP có diện tích xây dựng 6.000 m2, do kiến trúc sư người Italia Marco Casamonti - “cha đẻ” của biểu tượng Cầu Hôn tại Phú Quốc thiết kế, lấy cảm hứng từ hình ảnh đại bàng biển, biểu tượng của sự tự do, uyển chuyển và hài hòa với thiên nhiên.

“Các công trình do Sun Group đảm nhận không chỉ đơn thuần là không gian hội họp, triển lãm, mà còn là nơi thơ ca gặp gỡ kỹ thuật, bản sắc địa phương sánh vai cùng tinh thần quốc tế”, đại diện Tập đoàn Sun Group chia sẻ.

Biểu tượng kỷ nguyên vươn mình

Gần 40 năm qua, APEC không chỉ là một diễn đàn kinh tế, mà còn là “sân khấu kiến trúc” lớn, nơi các quốc gia đăng cai phô diễn tầm vóc, bản sắc và khát vọng quốc gia.

Trong số đó, có hai địa điểm được xem là để lại dấu ấn kiến trúc sâu đậm nhất. Một là Sydney Opera House (Austalia) - nơi diễn ra các sự kiện chính thức của APEC 2007 với hình ảnh những cánh buồm trắng trên vịnh Sydney. Hai là Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bắc Kinh - APEC 2014, công trình được ví như “Trung Nam Hải thứ hai” - nơi Trung Quốc trình diễn sức mạnh quốc gia, năng lực tổ chức và tầm vóc siêu cường đang trỗi dậy.

Cho đến thời điểm này, dù vẫn đang trong giai đoạn thi công, nhưng cụm công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 do Sun Group đầu tư đang nổi lên như một ứng cử viên nặng ký để trở thành biểu tượng kiến trúc mới, không chỉ của APEC, mà còn là niềm tự hào mới của Việt Nam với thế giới.

“Nếu Sydney là biểu tượng nghệ thuật, Bắc Kinh là biểu tượng quyền lực, thì Phú Quốc đang hướng tới biểu tượng của kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”, PGS-TS. Trần Đình Thiên nhận định.

Trong khi những công trình mang tầm vóc thế giới vẫn đang từng ngày hiện hình giữa biển trời Phú Quốc, ngay từ lúc này, Sun Group đã có thể tự hào về những kỷ lục tiến độ đang được thiết lập trên đảo Ngọc - nơi mà mỗi con người, mỗi thiết bị, mỗi tấn thép, viên đá xây dựng đều phải vượt sóng gió từ đất liền ra công trường.

Tại Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, giai đoạn I phục vụ APEC 2027 được triển khai với nhịp độ khẩn trương hiếm thấy kể từ tháng 7/2025 - khi những cọc bê tông đầu tiên được đóng xuống vị trí xây dựng nhà ga.

Trên đại công trường rộng hàng trăm hecta, ba hạng mục trọng điểm là đường cất hạ cánh số 2, nhà ga hành khách T2 và nhà ga VIP đang được thi công đồng loạt. Chỉ sau 4 tháng, hơn 3.000 cọc đường kính lớn đã được đóng xuống, hàng chục ngàn mét khối bê tông đã được đúc, đưa toàn bộ khối nhà ga T2 vươn lên đến tầng 4, như một minh chứng sinh động cho tinh thần “vượt nắng thắng mưa” của hàng ngàn kỹ sư, công nhân công trường.

Đến nay, nhà ga VIP đã hoàn thành toàn bộ kết cấu thô và kết cấu thép, từng bước bước vào giai đoạn hoàn thiện. Đường cất hạ cánh số 2 cũng đã đạt khoảng 30% khối lượng xây dựng, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào tháng 3/2027, tức chỉ sau 18 tháng thi công.

Một con số đủ để giới chuyên môn gọi đây là tốc độ “thần tốc” trong lĩnh vực xây dựng sân bay, nhất là trong bối cảnh điều kiện thi công rất khó khăn do Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang trở thành một trong những cảng hàng không bận rộn bậc nhất Việt Nam với gần 180 lượt cất hạ cánh mỗi ngày.

Mặc dù vậy, giữa ánh sáng của những tàu bay lên xuống mỗi đêm, gần 30 cẩu tháp vận hành không ngơi nghỉ, xoay nhịp nhàng như những vũ công ba lê trong vũ điệu công trường bất tận.

Nếu không có biến động lớn, Sun Group sẽ hoàn thành toàn bộ Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vào tháng 3/2027, tức chỉ sau 18 tháng thi công, lập nên tốc độ kỷ lục mới trong ngành hàng không.

Song hành với sân bay, cụm công trình phục vụ APEC cũng đang được đẩy nhanh từng ngày. Khởi công từ tháng 6/2025, chưa đầy nửa năm, Trung tâm Hội nghị - Triển lãm và Nhà biểu diễn đa năng đã đạt khoảng 33% khối lượng thi công. Dự kiến, cả hai công trình sẽ về đích vào tháng 1/2027, sớm khoảng 10 tháng trước thời điểm diễn ra Tuần lễ Cấp cao.

Là một trong những chủ đầu tư có yêu cầu rất cao về tiến độ, chất lượng và mỹ thuật, Sun Group - “người đam mê sự hoàn hảo”, đã đưa về công trường những nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam như Coteccons (thi công móng và bê tông), Atad, Đại Dũng (thi công kết cấu thép và hệ thống mái), REE (cơ điện)…

“Những thành công bước đầu tại các dự án có quy mô đặc biệt lớn, công nghệ phức tạp, yêu cầu thẩm mỹ cao và được nén chặt trong thời gian thi công rất ngắn đã thể hiện đẳng cấp, năng lực của ngành xây dựng trong nước”, kỹ sư Hoàng Khắc Kỳ nhấn mạnh.

Để kịp tiến độ trong dịp Tết Bính Ngọ 2027, hàng ngàn kỹ sư, công nhân tại các công trường phục vụ APEC 2027 sẽ tạm xa gia đình, ở lại Phú Quốc làm việc.

Tất cả sẽ cùng với người dân đảo Ngọc bước vào cuộc chạy đua với chính mình, để kịp vươn ra thế giới bằng một kỳ APEC thành công, chỉn chu, với nền tảng là những công trình tầm cỡ thế giới mang đậm bản sắc Việt.

Anh Minh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục