Nhiều công ty nước ngoài đang chuyển cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Malaysia

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Khi căng thẳng thương mại tiếp tục âm ỉ giữa Mỹ và Trung Quốc, các công ty nước ngoài đang chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong nỗ lực thiết lập các trung tâm sản xuất ở các quốc gia khác.
Nhiều công ty nước ngoài đang chuyển cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Malaysia

Chiến lược “Trung Quốc + 1” mà các công ty đa dạng hóa hoạt động kinh doanh bên ngoài Trung Quốc đã mang lại lợi ích to lớn cho Malaysia - quốc gia đã phát triển trở thành nước xuất khẩu chất bán dẫn lớn thứ sáu trên thế giới.

Intel đang xây dựng một nhà máy khác ở Penang, Malaysia - đây là nơi sẽ trở thành cơ sở đầu tiên ở nước ngoài của Intel về đóng gói chip 3D tiên tiến.

Với việc nhiều công ty bán dẫn và xe điện chuyển đến Đông Nam Á để vượt qua các hạn chế thương mại và củng cố chuỗi cung ứng, Malaysia đang ở một vị trí đặc biệt hấp dẫn.

Hệ sinh thái hiện tại của Malaysia - đặc biệt là ở Penang và Kulim - là thỏi nam châm thu hút các công ty công nghệ đang tìm cách giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc về các công nghệ tiên tiến.

Samuel Tan, Giám đốc điều hành của KGV International Property Consultants cho biết: “Chúng tôi thân thiện với cả Trung Quốc và Mỹ…Vì cuộc chiến thương mại giữa họ, chúng tôi trở thành cầu nối thích hợp để cân bằng cuộc chiến thương mại giữa hai nước này… Các quốc gia châu Âu cũng đang chuyển đến Malaysia vì họ muốn xuất khẩu sản phẩm của mình sang Trung Quốc”.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng đang có chiến dịch quảng bá thông qua các chuyến thăm ra nước ngoài để thu hút đầu tư công nghệ cao.

Malaysia đã chứng kiến ​​sự gia tăng ổn định về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực công nghệ kể từ năm 2021, trong đó Intel và tập đoàn chip Infineon Technologies mỗi bên đã đầu tư 7 tỷ USD vào nước này để vượt ra ngoài việc đóng gói, lắp ráp và thử nghiệm.

Tập đoàn công nghệ AT&S của Áo cũng đang sản xuất bảng mạch cao cấp ở Malaysia, trong khi nhà sản xuất chip Nvidia của Mỹ đang hợp tác với tập đoàn địa phương YTL để phát triển cơ sở hạ tầng siêu máy tính và đám mây trí tuệ nhân tạo quy mô hàng tỷ đô la ở Malaysia.

Tuy nhiên, khi Malaysia tìm cách nâng cao chuỗi giá trị, nước này không thể chỉ đưa ra các ưu đãi về thuế trước sự cạnh tranh gay gắt từ nước láng giềng như Indonesia và Việt Nam. Malaysia cũng được cho là đang phải đối mặt với những hạn chế trong chuỗi cung ứng địa phương.

Ông Kian Ming, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế Malaysia cho biết, nhiều công ty phải đối mặt với thách thức trong việc có được nguồn nhân lực và lao động lành nghề phù hợp để trở thành một phần của hệ sinh thái sản xuất hoặc dịch vụ có giá trị gia tăng cao hơn.

“Chúng tôi đã thấy những ví dụ về việc một số công ty Trung Quốc đến Malaysia trước đây nhưng họ không tích hợp hoàn toàn với chuỗi cung ứng địa phương…Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương ở Malaysia và các công ty khác không thể hưởng lợi từ nguồn vốn FDI vào Malaysia”, ông cho biết.

Chính phủ Malaysia cũng đang xem xét trong phạm vi biên giới và thu hút các công ty và nhà đầu tư Malaysia, đặc biệt là các công ty đầu tư có liên kết với chính phủ.

Tengku Zafrul Abdul Aziz, Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia cho biết nước này đang “thể chế hóa quy trình mời các công ty địa phương tham gia vào quá trình này”.

Gần đây, ông tuyên bố chính phủ đang xây dựng một kế hoạch bán dẫn chiến lược để duy trì tính cạnh tranh trong ngành, bao gồm cập nhật các luật hiện hành và các gói ưu đãi.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục