Nhật Bản tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 20/6

0:00 / 0:00
0:00
Chính phủ Nhật Bản hôm 27/5 quyết định sẽ tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp về Covid-19 đến ngày 20/6 trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa nước này sẽ tổ chức thế vận hội Tokyo.
Nhật Bản tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp đến 20/6. Ảnh minh họa: BBC. Nhật Bản tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp đến 20/6. Ảnh minh họa: BBC.

Sau cuộc họp được triệu tập khẩn cấp cùng các bộ trưởng liên quan đến ứng phó với dịch Covid-19 vào tối qua (27/5), Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết: “Chúng tôi nhận thức rằng đây là một tình huống mà mặc dù số ca nhiễm mới giảm ở một số nơi như Tokyo và Osaka nhưng không thể đoán trước được tình hình tổng thể”.

Theo đó, chính phủ Nhật Bản sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp về dịch Covid-19 tại thủ đô Tokyo và 8 tỉnh khác tới ngày 20/6, vốn sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 5. Các biện pháp hạn chế vẫn sẽ là tiếp tục yêu cầu các nhà hàng rút ngắn thời gian làm việc đến 20h tối và đóng cửa với các nhà hàng cung cấp đồ uống có cồn.

Đồng thời, yêu cầu rút ngắn thời gian mở cửa đối với các cơ sở thương mại, cửa hàng bách hóa có diện tích sàn hơn 1.000 m2

Ngoài ra, các tỉnh khác như Kanagawa, Chiba và Saitama cũng gia hạn việc áp dụng “các biện pháp ưu tiên” phòng chống lây lan cho đến ngày 20/6. Dự kiến, Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ công bố chính thức và giải thích trước báo giới về quyết định trên vào tối nay.

Đây là lần thứ 4 Nhật Bản phải trải qua việc gia hạn tình trạng khẩn cấp, lần gần nhất là hôm 5/5. Dư luận cho rằng, việc kéo dài dai dẳng tình trạng khẩn cấp với biện pháp hạn chế “lỏng lẻo” và tiến trình tiêm chủng vaccine chậm chạp, người dân Nhật Bản đang mất dần niềm tin và thậm chí lo lắng về một kỳ Thế vận hội “đảm bảo và an toàn” như chính phủ đã cam kết.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục