Nhật Bản: Nhân viên giao dịch giả mạo, thu lời bất chính 5,4 triệu USD

Đại diện Japan Display cho biết số tiền bị thất thoát liên quan đến các hoạt động tại Nhật Bản khi một nhân viên thực hiện các khoản thanh toán bất hợp pháp trong suốt 4 năm tính đến tháng 10/2018.
(Nguồn: AP) (Nguồn: AP)

Công ty sản xuất màn hình Nhật Bản Japan Display đang theo đuổi vụ kiện hình sự đối với một nhân viên bị cáo buộc đã đánh cắp 578 triệu yen (5,4 triệu USD) thông qua các giao dịch giả mạo.

Trong thông báo ngày 21/11, đại diện Japan Display cho biết số tiền bị thất thoát liên quan đến các hoạt động tại Nhật Bản khi nhân viên này, hiện đã bị sa thải, thực hiện các khoản thanh toán bất hợp pháp trong suốt 4 năm tính đến tháng 10/2018.

Japan Display đã đệ đơn khởi kiện vào tháng 8 vừa qua sau khi nhận được thông tin tố giác, đồng thời lên tiếng xin lỗi các cổ đông và khách hàng vì vụ bê bối này. 

Hiện nhà chức trách Nhật Bản vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc.

Được thành lập vào năm 2012, Japan Display là kết quả từ sự hợp nhất giữa bộ phận sản xuất màn hình của các tập đoàn hàng đầu Nhật Bản như Sony, Hitachi và Toshiba.

Tuy nhiên, công ty này đã lỗ ròng trong 5 năm qua và hiện đang tìm kiếm sự trợ giúp từ các nhà đầu tư, bao gồm Innovation Network Corporation of Japan, một quỹ đầu tư được chính phủ Nhật Bản hỗ trợ.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục