Nhật Bản lùi kế hoạch thông qua thỏa thuận thương mại với Mỹ

Quyết định được đưa ra sau khi phe đối lập bác bỏ đề xuất của liên minh cầm quyền về việc tổ chức bỏ phiếu để thông qua thỏa thuận trên vào ngày 13/11.
Nhật Bản lùi kế hoạch thông qua thỏa thuận thương mại với Mỹ. (Nguồn: meritalk.com) Nhật Bản lùi kế hoạch thông qua thỏa thuận thương mại với Mỹ. (Nguồn: meritalk.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công minh đã hủy kế hoạch thông qua thỏa thuận thương mại song phương Nhật-Mỹ tại Hạ viện vào cuối tuần này.

Quyết định được đưa ra sau khi phe đối lập bác bỏ đề xuất của liên minh cầm quyền về việc tổ chức bỏ phiếu để thông qua thỏa thuận trên vào ngày 13/11.

Theo hãng tin Jiji Press, có vẻ như liên minh cầm quyền muốn đảm bảo quá trình phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ diễn ra một cách suôn sẻ với sự hợp tác của các đảng đối lập.

Phe đối lập dự định sẽ ngăn cản cuộc bỏ phiếu về thỏa thuận cho đến khi Chính phủ và liên minh cầm quyền đáp ứng các yêu cầu của họ, trong đó có việc công bố biên bản các cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các đảng đối lập có kế hoạch đệ trình một bản kiến nghị cách chức Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nếu liên minh cầm quyền đơn phương đưa thỏa thuận trên ra bỏ phiếu tại Quốc hội.

Jiji Press dẫn lời một quan chức cao cấp của LDP cho biết liên minh cầm quyền đang đặt mục tiêu thông qua thỏa thuận này tại Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện vào ngày 15/11 và tại Hạ viện vào tuần tới.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục