Đây là năm sụt giảm thứ tư liên tiếp về doanh số bán ô tô mới của Nhật Bản. Trước đó, doanh số bán ô tô mới ở thị trường trong nước của Nhật Bản năm 2007 dự kiến cũng sẽ giảm 6,2% so với năm 2006 xuống khoảng 5.383.700 chiếc.
Nhu cầu thay thế đối với các loại xe được thiết kết để đáp ứng các tiêu chuẩn ngặt nghèo hơn về khí nitơ ôxít và các quy định khí thải độc hại khác được công bố hồi năm 2002 đã diễn ra trong nhiều năm qua, trong khi giá dầu và các loại nhiên liệu khác tăng cao cũng sẽ tác động tiêu cực đến doanh số bán ô tô của Nhật Bản.
Người đứng đầu hiệp hội trên, Fujio Cho, tỏ ý khá thất vọng về số liệu của năm 2007 và hy vọng các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản sẽ vượt được mục tiêu đề ra về số lượng ô tô bán ra trong năm 2008 bằng cách tung ra các mẫu xe hấp dẫn khách hàng hơn. Trước các kế hoạch ban hành những quy định kiểm soát an toàn môi trường chặt chẽ hơn đối với ô tô của Mỹ và chính phủ các nước châu Âu, ông Fujio Cho cho biết các hãng chế tạo ô tô Nhật Bản sẽ phải nỗ lực hết sức để đáp ứng các tiêu chuẩn mới này.