Nhật Bản chấm dứt hạn chế xuất khẩu nguyên liệu chip sang Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 23/3, Nhật Bản đã chấm dứt các hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc ba hợp chất chính được sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn và màn hình, đó là fluorinated polyimide, hydrogen fluoride và chất cản quang. 
Nhật Bản chấm dứt hạn chế xuất khẩu nguyên liệu chip sang Hàn Quốc

Đây là bước đi mới nhất hướng tới việc cải thiện mối quan hệ rạn nứt lâu dài giữa hai đồng minh của Hoa Kỳ.

Trước đó ngày 6/3, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc thông báo đã quyết định dừng khiếu nại Nhật Bản lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc tham vấn liên quan các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản đối với các vật liệu sử dụng cho công nghệ cao.

Thông báo nêu rõ, chính phủ hai nước đã nhất trí tiếp tục tham vấn về các vấn đề song phương chờ giải quyết liên quan đến hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản đối với Hàn Quốc nhằm trở lại trạng thái trước khi xung đột xảy ra.

Khởi đầu của sự kiện này là vào tháng 7/2019, Nhật Bản siết chặt kiểm soát xuất khẩu sang Hàn Quốc đối với 3 nguyên liệu quan trọng để sản xuất chất bán dẫn và tấm màn hiển thị, vốn là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc.

Tháng 8 cùng năm, Nhật Bản loại Hàn Quốc ra khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy được ưu đãi về thủ tục xuất khẩu. Hàn Quốc cũng đã có động thái đáp trả tương tự một tháng sau đó, đồng thời đệ đơn khiếu nại lên WTO nhằm hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản.

Các hạn chế này được đưa ra vào năm 2019 ở thời kỳ đỉnh điểm của tranh luận giữa hai nước về việc liệu Nhật Bản có bồi thường đầy đủ cho các nạn nhân của quá trình thực dân hóa Hàn Quốc giai đoạn 1910-1945 hay không.

Các biện pháp này mặc dù không ảnh hưởng nhiều đến việc sản xuất các vật liệu chuyên dụng được sử dụng trong các thiết bị điện thoại thông minh nhưng nó vẫn bị coi là mối đe dọa gây tổn hại kinh tế cho Hàn Quốc và khiến hai nước này ngày càng xa cách.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, người đã tìm cách xây dựng lại quan hệ kể từ khi nhậm chức vào năm ngoái, đầu tuần này đã tuyên bố, ông sẽ đưa Nhật Bản trở lại danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy. Nhật Bản cho biết, họ đang tìm cách làm điều tương tự với nước láng giềng.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, ông sẽ mời Tổng thống Hàn Quốc tham gia các cuộc thảo luận tiếp cận cộng đồng tại hội nghị thượng đỉnh của G7, sẽ diễn ra tại Hiroshima vào tháng 5 tới.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đến Tokyo vào đầu tháng này để tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trên đất Nhật Bản sau hơn một thập kỷ mỗi quan hệ giữa các nhà lãnh đạo của hai nước này "nguội lạnh".

Diệp Anh
Theo Bloomberg

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục