Bộ Ngoại giao Nhật Bản liên tục kêu gọi chính phủ nước này chấm dứt việc cắt giảm ngân sách ODA, coi đây là công cụ quan trọng cho các chính sách ngoại giao. Tuy nhiên, trong tài khóa 2008, nguồn viện trợ phát triển chính thức này của Nhật Bản vẫn giảm từ 729,3 tỷ yên tài khóa hiện nay xuống 700,2 tỷ yên (khoảng 6,1 tỷ USD).
Cùng với việc giảm ODA, các khoản viện trợ không hoàn lại dự kiến của Chính phủ Nhật Bản trong tài khóa 2008 cũng giảm 6,1% so với tài khóa hiện nay xuống 174,7 tỷ yên (1USD = 114 yên), trong đó có khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 1,5 tỷ yên cho các nước đang phát triển hạn chế sự thay đổi khí hậu.
Mặc dù cắt giảm chi ngân sách, song Bộ Ngoại giao Nhật Bản chắc chắn vẫn được cấp 1,35 tỷ yên để xây dựng 5 Đại sứ quán mới ở Buốckina Phaxô, Grudia, Látvia, Môritani, Tôngga, và 2 Tổng lãnh sự quán tại Thanh Đảo (Trung Quốc) và Nashville (bang Tennessee, Mỹ), trong tổng ngân sách tài khóa 2008 của Bộ này là 697,4 tỷ yên, nhằm tăng cường sự hiện diện của ngoại giao Nhật Bản trên thế giới.