Sở Du lịch Đà Nẵng lần đầu tiên có nữ giám đốc

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng bổ nhiệm bà Trương Thị Hồng Hạnh giữ chức Giám đốc Sở Du lịch, trong thời hạn 5 năm.
Ông Trần Văn Miên trao quyết định và tặng hoa cho bà Hạnh. Ông Trần Văn Miên trao quyết định và tặng hoa cho bà Hạnh.

Sáng 24/9, Sở Nội vụ Đà Nẵng công bố quyết định của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP, bổ nhiệm bà Trương Thị Hồng Hạnh giữ chức Giám đốc Sở Du lịch.

Phát biểu tại buổi trao quyết định cho tân Giám đốc Sở Du lịch, Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Văn Miên mong bà Hạnh phát huy tinh thần dân chủ để đưa ngành du lịch địa phương phát triển hơn nữa.

“Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế của thành phố. Lãnh đạo mong muốn bà Hạnh cùng tập thể Sở Du lịch nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, ông Miên nói.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh (46 tuổi, quê Đà Nẵng) có bằng cử nhân Sư phạm tiếng Anh, thạc sĩ Quản lý công, Cao cấp lý luận chính trị. Từ năm 1994 đến nay, bà Hạnh trải qua các chức vụ từ chuyên viên, trưởng phòng và Phó giám đốc Sở Du lịch.

Trước đó, tháng 10/2018, ông Trần Chí Cường (nguyên Phó giám đốc Sở Du lịch) được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng. Đến 1/7, ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, nghỉ hưu theo chế độ. Hiện Sở Du lịch Đà Nẵng chỉ có một phó giám đốc là ông Nguyễn Xuân Bình.


Theo Zing

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục