Nhận được trợ lực, giới đầu tư quay lại gom hàng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ hồi phục trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (19/1) khi thị trường tìm thấy hy vọng từ chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Joe Biden.
Nhận được trợ lực, giới đầu tư quay lại gom hàng

Hôm thứ Ba, bà Janet Yellen, ứng cử viên thay thế vị trí Bộ trưởng Tài chính của ông Steven Mnuchin, trong phiên điều trần trước Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ đã kêu gọi tung thêm các gói viện trợ tài chính nhiều hơn cho nền kinh tế đang bị đại dịch cản trở, tránh suy thoái kéo dài.

“Nếu không có thêm hành động, chúng ta có nguy cơ xảy ra một cuộc suy thoái dài hơn, đau đớn hơn hiện tại và để lại một vết sẹo lớn cho nền kinh tế sau này… Cả Tổng thống đắc cử và tôi đều đề xuất gói cứu trợ này dựa trên đánh giá khoản nợ của đất nước. Nhưng ngay bây giờ, với lãi suất ở mức thấp lịch sử, điều thông minh nhất chúng ta có thể làm là hành động lớn”, bà Yellen phát biểu tại phiên điều trần.

Ngoài ra, bà Yellen cũng lên tiếng trấn an một số lo ngại xung quanh các mức thuế cao hơn dưới thời ông Biden. Bà cho biết, chính quyền mới sẽ không cố gắng bãi bỏ hoàn toàn chính sách cắt giảm thuế mà Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump ban hành năm 2017.

Ông Joe Biden tuần trước đã công bố gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD. Trong đó, mỗi người Mỹ sẽ nhận được khoản thanh toán tiền mặt trị giá 1.400 USD cao hơn con số 600 USD được thông qua trong dự luật cứu trợ đại dịch được Quốc hội thông qua vào tháng trước.

Ngoài ra, người thất nghiệp sẽ được hỗ trợ 400 USD/tuần cho tới hết tháng 9 năm nay và tiền lương tối thiểu sẽ được nâng lên 15 USD/giờ. Hỗ trợ người vay thế chấp nhà được giãn nợ cho tới cuối tháng 9.

Trong khi đó, Covid-19 tiếp tục lây lan nhanh chóng tại Mỹ. Theo báo cáo của New York Times, Mỹ ghi nhận thêm ít nhất 142.588 trường hợp nhiễm mới trong hôm thứ Hai với thống kê tổng cộng hơn 400.000 ca tử vong.

Thị trường trong phiên đón nhận báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2020 của hai ngân hàng lớn là Bank of America và Goldman Sachs. Tuy nhiên, ngay cả khi kết quả vượt kỳ vọng, cổ phiếu hai ngân hàng này vẫn giảm, tương tự như JPMorgan Chase, Citigroup và Wells Fargo vào cuối tuần trước.

Các nhà đầu tư cũng chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào thứ Tư và tiếp tục theo dõi báo cáo kết quả kinh doanh.

Kết thúc phiên 19/1, chỉ số Dow Jones tăng 116,26 điểm (+0,38%), lên 30.930,52 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 30,66 điểm (+0,81%), lên 3.789,91 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 198,68 điểm (+1,53%), lên 13.197,18 điểm.

Chứng khoán châu Âu lao dốc trong phiên hôm thứ Ba. Đà sụt giảm dẫn đầu bởi nhóm cổ phiếu bán lẻ, du lịch và ngân hang do lo ngại tình hình phong toả tại Đức có thể kéo dài, làm chậm tốc độ phục hồi kinh tế.

Theo đó, hôm thứ Ba, Thủ tướng Đức Angela Merkel và các quan chức đứng đầu các bang nước này đã nhất trí gia hạn lệnh đóng cửa đối với các cửa hàng kinh doanh và trường học cho đến ngày 14 /2.

Trong khi đó, dữ liệu của Refinitiv IBES cho thấy, lợi nhuận quý IV của các công ty được liệt kê trên STOXX 600 sẽ giảm 26,2%.

Kết thúc phiên 19/1, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 7,70 điểm (-0,11%), xuống 6.712,95 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 33,29 điểm (-0,24%), xuống 13.815,06 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 18,66 điểm (-0,33%), xuống 5.598,61 điểm.

Tại châu Á, Chứng khoán Nhật Bản hồi phục nhờ lực mua bắt đáy sau khi giảm mạnh hai phiên liên tiếp với nhóm cổ phiếu các nhà sản xuất ô tô và các công ty liên quan đến chất bán dẫn tăng mạnh.

Chứng khoán Trung Quốc sụt giảm khi tình hình gia tăng các trường hợp nhiễm mới Covid-19 ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Chứng khoán Hồng Kông tăng vọt nhờ lực cầu ổn định và mạnh mẽ từ các nhà đầu tư ở Trung Quốc Đại lục.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng mạnh trở lại, được thúc đẩy bởi đà hồi phục của hai cổ phiếu lớn Samsung Electronics và Hyundai Motor.

Kết thúc phiên 19/1, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 391,25 điểm (+1,39%), lên 28.633,46 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 29,84 điểm (-0,83%), xuống 3.566,38 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 779,51 điểm (+2,70%), lên 29,642,28 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 78,73 điểm (+2,61%), lên 3.092,66 điểm.

Giá vàng tăng nhẹ trước lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Joe Biden. Đồng USD suy yếu giúp vàng hồi phục trong phiên đêm qua.

Kết thúc phiên 19/1, giá vàng giao ngay tăng 3,60 USD (+0,20%), lên 1.839,70 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 tăng 10,30 USD (+0,56%), lên 1.840,20 USD/ounce.

Giá dầu khởi sắc, đồng điệu với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba. Trước thềm ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ, thị trường lạc quan tin tưởng nhiều biện pháp kích thích hơn nữa từ chính quyền mới.

Kết thúc phiên 19/1, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI tăng 0,62 USD (+1,2%), lên 52,98 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 1,15 USD (+2,1%) lên 55,90 USD/thùng.

Quỳnh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,174.85 -18.16 -1.55% 237,024 tỷ
HNX 220.8 -5.4 -2.45% 2,598 tỷ
UPCOM 87.16 -0.99 -1.14% 740 tỷ