Nhận diện DN tốt qua kế hoạch trả cổ tức

(ĐTCK) Nhiều công ty cũng đã có thông báo tạm ứng cổ tức 2013 với tỷ lệ khá cao so với mặt bằng chung của thị trường và đều được thực hiện trong quý này.
Nhận diện DN tốt qua kế hoạch trả cổ tức

Ngày 14/10, CTCP Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (LHC) cũng có thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2013. Theo đó, Công ty sẽ tạm ứng cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 25% bằng tiền mặt, ngày chi trả là 31/10/2013. Theo kế hoạch, năm nay, Công ty sẽ trả cổ tức ở mức 35%.

Trước đó, đầu tháng 10, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS) công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2013 cho cổ đông, tỷ lệ 10%. Cùng với đợt tạm ứng cổ tức trong tháng 9 cũng với tỷ lệ 10%, GAS đã hoàn thành kế hoạch cổ tức năm 2013 đã được ĐHCĐ thông qua hồi đầu năm. Số tiền dự kiến chi trả lên tới gần 1.900 tỷ đồng và sẽ thực hiện vào ngày 15/11 tới.

Nhận diện DN tốt qua kế hoạch trả cổ tức ảnh 1

Dự báo trong 9 tháng đầu năm, GAS vượt mức kế hoạch lợi nhuận cả năm 30%

Nhiều công ty cũng đã có thông báo tạm ứng cổ tức 2013 với tỷ lệ khá cao so với mặt bằng chung của thị trường và đều được thực hiện trong quý này. Cụ thể, CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM), đơn vị được biết đến như một điển hình trong Top những DN trả cổ tức cao nhất thị trường, sẽ tạm ứng cổ tức 25% bằng tiền mặt vào ngày 15/10; CTCP Đường Ninh Hòa (NHS) tạm ứng cổ tức 15% bằng tiền vào ngày 20/11; CTCP Bóng đèn Phích nước Điện Quang (DQC) và Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí  (PET) có kế hoạch tạm ứng năm 2013 lần lượt vào ngày 11/11 và 22/10 với cùng tỷ lệ 10%...

Từ kế hoạch tạm ứng cổ tức sớm, “soi” vào báo cáo tài chính, có thể thấy một điểm chung là các DN trong nhóm là đều có kết quả kinh doanh khả quan và có mức tăng trưởng ổn định. Chẳng hạn, với GAS, trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty đạt 31.856 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế 7.379 tỷ đồng; hoàn thành 57% kế hoạch doanh thu và gần 96% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2013. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) GAS trong 6 tháng đạt 3.796 đồng. BCTC bán niên của GAS cho thấy, tại thời điểm ngày 30/6, Tổng công ty có số dư tiền và tương đương tiền lên tới 17.781 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu là 32.310 tỷ đồng trên vốn điều lệ là 18.950 tỷ đồng. Mặc dù chưa thông báo kết quả kinh doanh quý III, nhưng theo báo cáo đánh giá từ CTCK Ngân hàng Ngoại thương (VCBS), 9 tháng đầu năm, GAS có thể hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận cả năm tới 30%.

Còn tại LHC, 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 78,4 tỷ đồng doanh thu và 32,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với kế hoạch kinh doanh cả năm đã được ĐHCĐ thông qua với doanh thu 120 tỷ đồng và 15 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, LHC đã hoàn thành 65% kế hoạch doanh thu, hoàn thành 216% kế hoạch lợi nhuận. EPS 6 tháng của Công ty đạt 16.941 đồng.

NHS cũng vượt mức kế hoạch lợi nhuận cả năm 77% trong 6 tháng đầu năm nay, với lợi nhuận sau thuế 66,7 tỷ đồng.

Tại PET, 6 tháng đầu năm, Tổng công ty đạt doanh thu 5.576 tỷ đồng; 113,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; hoàn thành tương ứng 62% và 63% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cả năm. Còn tại HGM, trong nửa đầu năm nay, Công ty đã hoàn thành 72,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm với 55 tỷ đồng.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, sức mua vẫn thấp, hàng tồn kho cao, nợ khó đòi của DN tăng cao thì việc hoàn thành sớm nghĩa vụ trả cổ tức cho thấy “sức khỏe” tài chính lành mạnh của các DN này, không chỉ có con số lợi nhuận tốt mà còn có quỹ tiền mặt dồi dào. Đây có thể coi là một trong những chỉ dẫn quan trọng đối với nhà đầu tư khi đi tìm cổ phiếu có khả năng sinh lời tốt.

>> 1.001 lý do thất hẹn cổ tức

>> Doanh nghiệp vào mùa trả cổ tức

>> Ngạc nhiên cổ tức dệt may  

Huyền Vy
Huyền Vy

Tin cùng chuyên mục