Nhà Trắng xác nhận đang chuẩn bị loạt biện pháp mới trừng phạt Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chính quyền Washington sẽ sớm đưa ra tuyên bố áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Trung Quốc. 
Phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany. Ảnh: AP. Phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany. Ảnh: AP.

Thông tin được xác nhận bởi phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany tại họp báo hôm thứ Tư (8/7).

Theo bà Kayleigh McEnany, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp tới sẽ có các hành động trừng phạt Trung Quốc. Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng không tiết lộ các nội dung biện pháp đang được thảo luận hay mức độ nặng nhẹ của các biện pháp lần này.

Trước đó vài giờ, Robert O'Brien, Cố vấn an ninh của ông Trump cho biết, chính quyền Washington trong những ngày tới và tuần tới có thể đưa ra một loạt đáng kể các biện pháp mới chống lại Trung Quốc.

"Tổng thống nói rằng, Hồng Kông sẽ không còn được coi là một thực thể riêng biệt mà sẽ được coi là một phần của Trung Quốc. Một số tài liệu sẽ được đưa ra và một số hành động sẽ được thực hiện để hiện thực hóa khái niệm này của tổng thống", cố vấn của ông Trump nói.

Ông O'Brien nhấn mạnh, ngoài việc hủy bỏ "tình trạng đặc biệt" của Hồng Kông trong quan hệ với Washington, chính quyền Mỹ đang xem xét đưa ra các biện pháp trừng phạt ứng dụng TikTok và mạng xã hội WeChat của Trung Quốc.

Theo ông O'Brien, các ứng dụng này được sử dụng để lấy thông tin cá nhân của người Mỹ và gửi tới Bắc Kinh, nơi những thông tin đó có thể được sử dụng cho mục đích thù địch.

Vào ngày 28/5, Quốc hội Trung Quốc  đã thông qua Luật An ninh quốc gia tại Hồng Kông. Nhà Trắng tuyên bố, hành động của Trung Quốc là vi phạm trạng thái tự trị của Hồng Kông và hứa sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt Bắc Kinh.

Cuối tháng 6, Washington tuyên bố ngừng xuất khẩu các thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất và hạn chế Hồng Kông tiếp cận với các sản phẩm công nghệ cao. Mỹ cũng sẽ có các bước để dần chấm dứt xuất khẩu các sản phẩm công nghệ lưỡng dụng, được sử dụng cả trong thương mại và quân sự với Hồng Kông.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã bắt đầu áp đặt hạn chế thị thực đối với một số quan chức Trung Quốc nhằm phản đối chính sách của Bắc Kinh về Hồng Kông.

Để đáp trả, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng tuyên bố, nước này sẽ hạn chế thị thực đối với các công dân Mỹ can thiệp "nghiêm trọng" vào các vấn đề liên quan đến Hồng Kông.

Quỳnh Lê
Theo TASS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục