Nhà quản lý phải có giải pháp cho vụ bầu Kiên

(ĐTCK) Đã 3 ngày kể từ khi bầu Kiên bị bắt, TTCK lao dốc không phanh, khiến bao nhiêu tài sản của nhà đầu tư chúng tôi bị biến mất.
Nhà quản lý phải có giải pháp cho vụ bầu Kiên

> TTCK chấn động sau tin bầu Kiên bị bắt

> Nhiều nhà đầu tư ủng hộ tạm dừng giao dịch TTCK

Nếu tiếp tục để tình trạng lao dốc này xảy ra, sẽ còn bao nhiêu nhà đầu tư nữa bị mất tiền, bị tổn thất từ vụ bầu Kiên?

Tôi cho rằng, một mình vụ bầu Kiên không thể phá vỡ TTCK và chúng tôi không thể tiếp tục bị mất tiền oan về vụ này. Tôi đề nghị UBCK phải có biện pháp mạnh trấn an thị trường, bảo vệ nhà đầu tư chúng tôi. Ngoài việc yêu cầu ACB, Sở GDCK và các đơn vị liên quan phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định, thì UBCK hoàn toàn có thể tính đến giải pháp tạm ngừng giao dịch một vài phiên, để mọi việc sáng tỏ hơn và nhà đầu tư bình tâm trở lại.

ACB là một ngân hàng, khi xảy ra sự cố bầu Kiên, Ngân hàng Nhà nước đã lên tiếng trấn an người gửi tiền, các khách hàng của ACB cũng như toàn hệ thống ngân hàng. Thậm chí, Ngân hàng Nhà nước còn cam kết đứng sau, hỗ trợ thanh khoản cho ACB. Nhưng ACB cũng là DN niêm yết. Ở vị trí của DN niêm yết, cơ quan quản lý TTCK mà cụ thể là UBCK, Sở GDCK Hà Nội đã làm gì để bảo vệ nhà đầu tư chúng tôi trước sự cố bầu Kiên này? Theo tôi, các vị lập chợ, quản lý chợ và thu phí trên chợ chứng khoán này nên cần có trách nhiệm với khách hàng là nhà đầu tư chúng tôi. Không thể im lặng được. Chúng tôi mất tiền không phải vì lướt sóng, vì trục lợi, hay vì những lý do thiếu đàng hoàng gì cả. Chúng tôi mất tiền vì TTCK bị trượt dốc theo trào lưu và đó là điều khó chấp nhận. Nhà quản lý phải có giải pháp cho vấn đề này.

Ông Đặng Thành, 99, Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP. HCM
Ông Đặng Thành, 99, Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP. HCM