Nhà đầu tư nội chưa tính “buôn” chứng khoán ở chợ ngoại

(ĐTCK) Quy định pháp lý đã cho phép các tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán…, được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, nhưng có lý do để họ chưa mặn mà.
Thị trường chứng khoán trong nước tiềm ẩn nhiều cơ hội hấp dẫn, nên các nhà đầu tư nội chưa tính đến chuyện xuất ngoại “buôn” chứng khoán  Thị trường chứng khoán trong nước tiềm ẩn nhiều cơ hội hấp dẫn, nên các nhà đầu tư nội chưa tính đến chuyện xuất ngoại “buôn” chứng khoán

Thị trường trong nước vẫn hấp dẫn

Tại không ít thị trường chứng khoán trên thế giới, cả tổ chức tư vấn đầu tư tài chính lẫn nhà quản lý thị trường khá thường xuyên nhắc giới đầu tư trong nước về những lợi ích của hoạt động đầu tư chứng khoán ra thị trường quốc tế.

Đó là có cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro, thêm cơ hội kiếm lời tốt… Trong khi đầu tư ra nước ngoài không còn xa lạ với giới đầu tư quốc tế, thì với nhà đầu tư Việt Nam, đây là hoạt động còn mới mặc dù cơ chế đã mở.

Thông tư 105/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đã có hiệu lực từ 15/8/2016, nhưng đến nay, theo tìm hiểu của Báo Đầu tư Chứng khoán, chưa có tổ chức nào làm thủ tục đầu tư ra nước ngoài theo cơ chế này.

“Hiện công ty không có nhu cầu tìm kiếm các cơ hội đầu tư ra thị trường chứng khoán quốc tế, bởi các cơ hội đầu tư tại thị trường trong nước đang đa dạng và hấp dẫn.

Sở dĩ giới đầu tư nước ngoài họ có nhu cầu triển khai các hoạt động đầu tư bên ngoài lãnh thổ, vì mức độ phát triển thị trường chứng khoán ở họ đã đến bậc cao, nên cơ hội đầu tư hấp dẫn không đa dạng bằng các thị trường có tuổi đời còn non trẻ như tại Việt Nam…”, lãnh đạo một công ty chứng khoán lớn đang niêm yết chia sẻ.

Phó tổng giám đốc một công ty quản lý quỹ cũng cho biết, hiện công ty cũng chưa có mong muốn đầu tư ra nước ngoài.

Thông tư 105/2016/TT-BTC đã mở ra cơ chế cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán đầu tư ra nước ngoài, nhưng nhìn sang các công ty cùng ngành, hiện cũng chưa thấy có công ty nào triển khai và mong muốn triển khai các hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Điều này ngoài lý do trong thời gian ngắn chưa dễ thay đổi thói quen đầu tư của các tổ chức kinh doanh chứng khoán trong nước, còn vì đây là quy định pháp lý mới, nên cần có thời gian làm quen trước khi triển khai trên thực tế.

Đầu tư ra nước ngoài: không “ngon ăn”

“Tiếng là quy định pháp lý đã mở, nhưng để hoàn tất các thủ tục đầu tư chứng khoán ra thị trường quốc tế là không đơn giản, nhất là thủ tục mang ngoại tệ từ Việt Nam ra các thị trường các nước để đầu tư chứng khoán. Đó là chưa kể rủi ro biến động tỷ giá…”, Giám đốc khối ngân hàng đầu tư một công ty chứng khoán lớn nhìn nhận.

Vị chuyên gia này cũng cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam hiện mới tương đối thông thạo về pháp luật xuất nhập khẩu cũng như văn hóa kinh doanh của các nước. Nhưng để am hiểu sâu sắc quy định pháp lý, cũng như cách thức đầu tư chứng khoán trên thị trường quốc tế là không đơn giản, ngay cả với những tổ chức đầu tư chứng khoán lớn, chuyên nghiệp trong nước.

Quy định pháp lý trên thị trường tài chính quốc tế phức tạp và tinh vi, mà nếu không tìm hiểu kỹ, nhà đầu tư dễ gặp rủi ro trong kinh doanh.

Cùng quan điểm trên, lãnh đạo một công ty chứng khoán cho rằng, do hoạt động đầu tư ra nước ngoài còn rất mới với các tổ chức kinh doanh chứng khoán Việt Nam, nên để triển khai được sẽ phải mất nhiều thời gian và công sức, vốn liếng trong khi lợi ích mang lại không dễ như kỳ vọng, nếu không muốn nói là tiềm ẩn rủi ro lớn.

Bởi vậy, các tổ chức kinh doanh chứng khoán Việt Nam chưa sẵn sàng vượt qua những thách thức này để tìm kiếm cơ hội đầu tư ra nước ngoài, có chăng chỉ là các động thái tìm hiểu thị trường các nước để nắm thông tin.

Ngoài ra, thực trạng nhiều công ty chứng khoán 100% vốn ngoại đang hoạt động tại Việt Nam với kết quả kinh doanh èo uột, thua lỗ triền miên cũng khiến nhiều tổ chức kinh doanh chứng khoán Việt Nam e ngại việc đầu tư ra nước ngoài.

Bối cảnh hiện tại có thể nói là còn quá sớm để các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ Việt Nam có ý định, chứ chưa nói đến khởi động các bước đầu tư ra nước ngoài.    

Nguyễn Hữu

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,181.2 -11.81 -1.0% 72,140 tỷ
HNX 222.72 -3.48 -1.56% 904 tỷ
UPCOM 87.54 -0.61 -0.69% 220 tỷ