Nguyên trưởng Công an TP Thanh Hóa bị khai trừ khỏi Đảng

0:00 / 0:00
0:00
Chiều 3-12, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa thông báo về kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Theo đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với hai đảng viên Nguyễn Chí Phương và Hồ Đình Tùng.
Ông Nguyễn Chí Phương tại phiên tòa - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ Online. Ông Nguyễn Chí Phương tại phiên tòa - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ Online.

Theo nội dung thông báo của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Nguyễn Chí Phương - nguyên ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên trưởng Công an TP Thanh Hóa - đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 24 tháng tù về tội "nhận hối lộ".

Còn ông Hồ Đình Tùng - ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, nguyên phó chủ tịch thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn - đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 30 tháng tù về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân".

Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, ông Phương và ông Tùng sẽ bị xử lý kỷ luật về hành chính và đoàn thể đồng bộ với kỷ luật về Đảng theo quy định.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, chiều 4-10, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Hồ Đình Tùng, 57 tuổi, nguyên phó chủ tịch thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn, 30 tháng tù.

Theo cáo trạng vụ án, cuối năm 2020, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn xuất hiện nhiều đơn thư tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng - chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn - có hành vi cửa quyền, ứng xử thiếu văn hóa…

Ngày 11-3, tập thể cán bộ, công chức thị xã Nghi Sơn gửi đơn đến Công an tỉnh Thanh Hóa tố cáo ông Hồ Đình Tùng - phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn - có hành vi mạo danh những người viết đơn thư trên nhằm bôi nhọ, xúc phạm, hạ uy tín cá nhân ông Nguyễn Tiến Dũng.

Qua điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định sự liên quan của ông Hồ Đình Tùng với các đơn thư tố cáo trên.

Còn ông Nguyễn Chí Phương - nguyên trưởng Công an TP Thanh Hóa - bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 24 tháng tù vào ngày 12-5.

Theo cáo trạng vụ án, ngày 18-7-2018, ông Đỗ Đức Hiếu - cán bộ Đội cảnh sát trật tự Công an TP Thanh Hóa - lấy trộm xe máy tại cơ quan. Sau đó ông Hiếu đã đưa cho đại tá Nguyễn Chí Phương (thời điểm đó ông Phương là trưởng Công an TP Thanh Hóa) tổng số tiền 260 triệu đồng để bỏ qua các sai phạm, không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, ông Phương vẫn làm thủ tục đề nghị xử lý kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân và khởi tố, đề nghị truy tố đối với ông Hiếu.

Khi thấy sắp bị đưa ra xét xử, ông Hiếu đến nhà ông Phương để đòi tiền nhưng ông Phương chỉ trả lại 150 triệu đồng. Ông Hiếu không nhận tiền, mà làm đơn tố cáo ông Phương về hành vi "nhận hối lộ".


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục