Người trẻ và giấc mơ tự do tài chính không còn quá xa

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Việc tự do tài chính sớm, có thời gian và tiền bạc làm những điều mình thích không còn là xa vời với nhiều người trẻ. Nắm chắc 2 điều này sẽ giúp bạn nhanh đạt được mục tiêu của mình.
Người trẻ đối mặt với áp lực từ nhiều phía trong thời kỳ suy thoái. Người trẻ đối mặt với áp lực từ nhiều phía trong thời kỳ suy thoái.

Khó khăn ùa đến, giới trẻ ra sao

Suốt quãng thời gian nền kinh tế gặp khó khăn, lao động trẻ trở thành nhóm phải đối mặt nhiều thử thách. Theo Tổng cục Thống kê, đến cuối năm 2023, con số người trong độ tuổi lao động thất nghiệp lên đến 1,07 triệu người. Dù luôn được đánh giá cao về khả năng học hỏi, tiếp thu cái mới mới nhưng lao động trẻ lại dễ bị đào thải do thiếu kinh nghiệm cũng như kém thích nghi với môi trường công việc. Khi doanh nghiệp thua lỗ, buộc phải cắt giảm lương thưởng, áp lực tài chính của người trẻ lại càng thêm nặng nề.

Ngoài ra, không gian mạng xã hội cũng tạo thêm không ít “peer pressure” (áp lực đồng trang lứa) cho các bạn trẻ. Các câu chuyện về những 9x, thậm chí các bạn sinh năm 2000s khoe thẻ đen, mua sắm xa xỉ, xây biệt thự tặng bố mẹ… ngập tràn trong các hội nhóm “flexing” (khoe) trên Facebook hay nền tảng Tiktok. Đa phần bình luận của cư dân mạng dưới nội dung trên đều bày tỏ tự ti và áp lực khi bản thân cũng rất nỗ lực nhưng không đạt thành tựu gì đáng kể.

Giới trẻ dần từ bỏ những mục tiêu lớn như mua nhà, mua đất để chuyển hướng sang những mục tiêu nhỏ và cá nhân hơn. Đặc biệt, trong giai đoạn kinh tế khó khăn, các khóa học về tình yêu, quản lý tài chính, cuộc sống…hay thậm chí bói bài tarot được giới trẻ ưa chuộng nhằm tìm định hướng và lối thoát cho sự bế tắc của bản thân. Hoạt động trải nghiệm nghệ thuật như làm gốm, vẽ tranh hoặc quay về thiên nhiên dã ngoại, trekking cũng được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, ngay cả khi bỏ qua việc sở hữu các tài sản lớn, tài chính vẫn là vấn đề rất được người trẻ ưu tiên. “Nếu chỉ có lương tháng, mình chỉ tạm đủ sinh hoạt phí hàng ngày. Phần tiền dùng cho du lịch, tham gia các workshop nghệ thuật mà mình đam mê đều đến từ nguồn thu nhập từ công việc bán thời gian. Thời gian tới, mình dự định chuẩn bị một khoản nhỏ và thử sức với việc đầu tư. Như vậy mình sẽ có thêm thời gian làm những điều mình thích”, Phương Ly (25 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ.

2 nguyên tắc cơ bản trong quản lý tài chính

Chỉ làm việc và tiết kiệm tiền không giúp bạn nhanh chóng có khoản tích lũy như ý. Trước mọi quyết định tài chính, kiến thức là điều quan trọng nhất. Trước khi bắt đầu học những kiến thức tài chính chuyên sâu, tham khảo ngay hai nguyên tắc quản lý tài chính cơ bản.

1. Hiểu rõ túi tiền của mình:

Ngay khi nhận nguồn thu cố định như tiền lương, hãy bắt tay ngay vào việc lập kế hoạch chi tiêu. Phần tiền cần được chia thành những khoản: chi tiêu cố định (tiền nhà, điện nước, xăng xe, học phí…), chi tiêu không cố định (quần áo, đám tiệc, cà phê…) và khoản dự phòng. Đây là điều cơ bản nhất của quản lý tài chính cá nhân. Ví dụ, với mức lương văn phòng cơ bản là 8 triệu, khoản chi cố định cho thuê nhà không nên vượt quá 20% tổng thu nhập và tích luỹ ít nhất 20% thu nhập cho quỹ tiết kiệm hoặc dự phòng.

Nếu thường xuyên xuất hiện khoản chi đột xuất như đám tiệc, quà tặng hay các hoạt động giải trí, nên tự đặt ra một mức số dư tối thiểu cho bản thân. Khi tài khoản chạm mức, nên hoãn ngay các khoản chi không bắt buộc còn lại để giữ bản thân luôn ở mức an toàn.

2. Duy trì dòng tiền “sống”:

Để dành và giữ tiền ở yên một chỗ là cách làm không còn phù hợp với nền kinh tế hiện đại. Khái niệm tiết kiệm ngày nay bao gồm cả có sẵn mục tiêu sử dụng tiền và kế hoạch liên tục gia tăng, tối ưu khoản tiền tích luỹ. Khi đồng tiền không ngừng mất giá như hiện nay, chỉ sau một vài năm, số tiền tiết kiệm đã giảm giá trị rất nhiều so với thời điểm ban đầu. Vì vậy, cách giữ tiền tốt nhất là để dòng tiền “sống” và liên tục sinh lời.

Với mục tiêu nuôi dòng tiền “sống”, cần xác định đây là khoản tiết kiệm cho kế hoạch dài hơi (học phí, tiền chăm sóc sức khỏe, các mối quan hệ xã hội…) hay là khoản cho dự định trực tiếp (vốn kinh doanh, đầu tư, mua sắm thiết bị phục vụ công việc…). Dựa trên mục tiêu, hãy bắt đầu hoạch định con số tích luỹ cụ thể và thời hạn để tích luỹ. Trong đó, đầu tư chứng khoán đang là cách “nuôi” tiền phổ biến trong giới trẻ vì không yêu cầu nhiều vốn lại dễ tiếp cận. Thay vì làm thêm việc hay tăng ca, nhiều bạn trẻ chọn chứng khoán để nhanh chóng có dư và thêm thời gian cho bản thân. Khi bắt đầu với chứng khoán, các nhà đầu tư trẻ cần lưu ý lựa chọn nguồn thông tin xác đáng cũng như một đơn vị uy tín để cùng đồng hành. Chứng khoán Mirae Asset là một trong những cái tên hàng đầu, với hơn 16 năm kinh nghiệm, luôn nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư với tôn chỉ “Lấy khách hàng làm trọng tâm”.

Ưu đãi hấp dẫn dành cho nhà đầu tư mới từ Chứng khoán Mirae Asset.

Ưu đãi hấp dẫn dành cho nhà đầu tư mới từ Chứng khoán Mirae Asset.

Cụ thể, Nhà đầu tư mới mở tài khoản, sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ chương trình “Hero From Zero”. Theo đó, khách hàng được hưởng chính sách ưu đãi Zero Fee - Không phí giao dịch (chưa bao gồm phí trả Sở 0,027% theo quy định). Chương trình ưu đãi áp dụng cho cả tiểu khoản X1 và M1. Ngoài ra, trong thời gian này khi khách hàng mở tài khoản margin đồng thời khi mở tài khoản mới cũng sẽ được hưởng Lãi suất ưu đãi chỉ 7,99%/năm, nhận ngay lì xì trị giá 199.999 đồng, cùng cơ hội trúng thưởng các sản phẩm giá trị cao. Thông qua chương trình, CK Mirae Asset mong muốn mang đến cho Khách hàng một khởi đầu thật thuận lợi và hoàn hảo, để có thể thành công ngay từ vạch xuất phát.

Tham khảo nhiều ưu đãi hấp dẫn hơn tại: https://www.masvn.com/article/uu-dai-phi-giao-dich-zero-fee-hero-from-zero-120256

Nguyễn Huyền

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,209.52 4.55 0.38% 154,884 tỷ
HNX 226.82 -0.75 -0.33% 1,394 tỷ
UPCOM 88.66 0.33 0.37% 435 tỷ