Người phụ nữ kiếm 16 USD/tháng trở thành tỷ phú 9,8 tỷ USD như thế nào

Thời trẻ, bà Ngô Á Quân từng làm kỹ thuật viên với mức lương 16 USD/tháng. Hiện tại, bà là nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới và là người đàn bà giàu thứ hai Trung Quốc.
Nữ doanh nhân Ngô Á Quân. Ảnh:Forbes. Nữ doanh nhân Ngô Á Quân. Ảnh:Forbes.

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu Hồ Nhuận và tạp chí Forbes, bà Ngô Á Quân - đồng sáng lập kiêm Chủ tịch của Tập đoàn bất động sản Longfor Group Holdings - là nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng 9,8 tỷ USD.

Năm 2012, bà Ngô Á Quân leo lên đứng đầu bảng xếp hạng những người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc. Khi đó, bà cũng là tỷ phú nhiều tiền thứ 5 tại quốc gia này. Nhưng bà đánh mất vị trí số một vào tay nữ doanh nhân Dương Huệ Nghiên khi ly hôn và phải chia cho chồng cũ 200 tỷ NDT (khoảng 3 tỷ USD). 

Longfor Group - tập đoàn bất động sản được niêm yết tại Hong Kong - có 20.000 nhân viên, đạt doanh thu tới 30 tỷ USD hồi năm ngoái. "Nữ hoàng bất động sản" Ngô Á Quân, 55 tuổi, sở hữu 45% cổ phần của công ty. Tài sản của bà cũng tăng 13% so với năm ngoái.

Từ kỹ thuật viên, nhà báo đến doanh nhân

Bà Ngô Á Quân rất ít khi trả lời phỏng vấn báo chí, do đó những thông tin về cuộc đời bà là khá ít ỏi. "Nữ hoàng bất động sản" sinh ra ở Hợp Xuyên, Trùng Khánh năm 1964.

Thời thơ ấu của bà cũng giống như bao người khác. Bà lớn lên trong một khu nhà nhỏ, dùng chung bếp tập thể với những gia đình xung quanh. Cha của Ngô Á Quân làm việc trong một hợp tác xã cung ứng, còn mẹ làm thợ may.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1984, Ngô Á Quân được điều về làm việc tại một nhà máy sản xuất dụng cụ tại Trùng Khánh, đảm nhận vị trí kỹ thuật viên. Nhận thấy bà là một nhân tài, công ty lại tiếp tục bổ nhiệm bà vào vị trí giáo viên đào tạo bộ phận kỹ thuật.

Vì vậy, mọi người xung quanh đều gọi bà là “cô giáo Ngô”. Đến bây giờ vẫn có người gọi bà như vậy. Tiền lương hàng tháng của bà khi đó là hơn 100 nhân dân tệ/tháng (khoảng 16 USD). Đó là mức lương không hề thấp vào những năm 80 của thế kỷ trước, nhưng tất nhiên là không đủ để giúp bà trở nên khá giả.

Người phụ nữ kiếm 16 USD/tháng trở thành tỷ phú 9,8 tỷ USD như thế nào ảnh 1

Từ một kỹ thuật viên, Ngô Á Quân đã xây dựng nên tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: Baidu.

Năm 1988, nền kinh tế thị trường bắt đầu thay đổi, Ngô Á Quân đã có một quyết định bất ngờ về sự nghiệp. Đó là chuyển sang làm phóng viên và biên tập viên cho tờ báo Thành thị Trung Quốc. Đơn vị chủ quản của tờ báo là Cục Xây dựng Đô thị và Ủy ban Xây dựng Trùng Khánh.

Năm 1993, bà mua căn hộ đầu tiên, tuy nhiên gặp phải vô số rắc rối. Căn hộ của bà thiếu khí đốt, hệ thống ánh sáng kém chất lượng và dịch vụ thang máy vô cùng tồi tệ. Ngay lúc đó, bà nảy ra ý tưởng thành lập một công ty bất động sản, phát triển các dự án nhà đất.  

Nhờ những mối quan hệ và kiến thức có được khi làm báo, năm 1995 Ngô Á Quân thành lập Công ty TNHH Bất động sản Trùng Khánh Trung Kiến Khoa và đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành, chính thức gia nhập ngành bất động sản.

Xây dựng cơ đồ

Năm 1992, Ngô Á Quân kết hôn với Thái Khuê, người sau này trở thành phó chủ tịch của tập đoàn Longfor. Ông bắt đầu sự nghiệp với vị trí kỹ sư tại Công ty chế tạo máy bay Thành Đô và sau đó làm việc tại Tổng công ty xây dựng sân bay Trùng Khánh.

Đầu những năm 1990, ông mở một công ty điện tử ở Thâm Quyến, chuyên lắp ráp máy tính, sau đó bán nó, kiếm được số tiền lớn và trở về Trùng Khánh. Sau khi kết hôn, Ngô Á Quân đã nảy ra ý tưởng rời khỏi tờ báo và từ chức một năm sau đó để tách ra mở công ty riêng.

Điều thú vị là ban đầu Thái Khuê không muốn kinh doanh vật liệu xây dựng với vợ mình. Ông vẫn tiếp tục công việc kinh doanh máy tính của riêng mình. Khi ông nhận thấy công ty của Ngô Á Quân ngày càng phát triển lớn mạnh, ông mới đổi ý, về cùng làm với bà.

Người phụ nữ kiếm 16 USD/tháng trở thành tỷ phú 9,8 tỷ USD như thế nào ảnh 2

Ảnh phối cảnh dự án Xuân Giang Ly Thành" của Longfor Group. Ảnh:Sohu.

Năm 1997, Longfor Group bán dự án bất động sản đầu tiên tại Trùng Khánh với giá lên đến 157 USD/m2, mức giá rất cao so với thu nhập trung bình của người dân Trung Quốc khi đó. 

Longfor Group cũng là một trong những công ty bất động sản đầu tiên tại Trung Quốc xây dựng và phát triển trung tâm mua sắm quy mô lớn. Theo Business Insider, tính đến năm 2017 đã có khoảng 300 triệu lượt người đến mua sắm tại các trung tâm do Longfor Group xây dựng. 

Đến nay, Longfor Group đã phát triển vô số dự án bất động sản trên toàn Trung Quốc, với tổng diện tích lên đến 66 triệu m2, theo ước tính của ngân hàng DBS Bank. Những thành công đó giúp giới kinh doanh khâm phục, công nhận bà Ngô Á Quân là "nữ hoàng bất động sản" của Trung Quốc.

Trong số nhiều câu chuyện khởi nghiệp của các đôi vợ chồng doanh nhân Trung Quốc, trường hợp của Ngô Á Quân và Thái Khuê được nhận xét là khá đặc biệt. Sau khi Longfor Group được niêm yết trên thị trường chứng khoán, Thái Khuê từ chức tại Longfor Group.

Cuộc ly hôn 3 tỷ USD

Giữa đôi vợ chồng nổi tiếng này cũng có những mâu thuẫn khó hòa giải. Một lần, Ngô Á Quân yêu cầu em gái của Thái Khuê rời khỏi công ty. Khi đó, hai công ty của bà mới hợp nhất. Động thái này được cho là để thanh lọc bớt “yếu tố gia đình” trong công ty.

Ngô Á Quân đề nghị đưa em gái của Thái Khuê ra nước ngoài du học, chi phí sẽ được bà chi trả toàn bộ với điều kiện sau khi tốt nghiệp cô không được phép quay lại công ty. Điều này khiến Thái Khuê rất tức giận, nhưng chuyện này đã lắng xuống sau một thời gian.

Giới đầu tư nhận định giờ đây nhìn lại, có thể thấy quyết định của Ngô Á Quân năm đó là một tính toán hết sức khôn ngoan. Một doanh nghiệp gia đình rất khó thu hút nhân tài bên ngoài, càng không nói đến chuyện có thể hợp tác với các doanh nghiệp nhà nước như China Construction Engineering và nhiều doanh nghiệp có vốn nước ngoài khác.

Người phụ nữ kiếm 16 USD/tháng trở thành tỷ phú 9,8 tỷ USD như thế nào ảnh 3

Bà Ngô Á Quân không thích nói về bản thân. Ảnh:Getty Images.

Vì nhiều mâu thuẫn, cuối cùng Ngô Á Quân và Thái Khuê ly hôn hồi năm 2012. Bà chia gần 40% cổ phiếu, giá trị tương đương 3 tỷ USD, cho chồng cũ. Do đó, bà đánh mất vị trí nữ doanh nhân giàu nhất Trung Quốc. 

Nói về lý do ly hôn, Ngô Á Quân nói rằng quan điểm của bà và Thái Khuê không hợp, không thể cùng nhau đi tiếp. Theo truyền thông Trung Quốc, Thái Khuê đã nhanh chóng tái hôn với một nữ tiếp viên hàng không trẻ tuổi, cuộc sống hết sức bình yên tránh xa báo giới.

Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của Longfor Group ngày càng thuận lợi. Năm 2017, bà Ngô Á Quân mới chỉ đứng thứ 7 trong danh sách các nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới. Giờ bà đã vươn lên đỉnh cao. Tài sản của Ngô Á Quân nhiều hơn 3 tỷ USD so với Diane Hendricks, nữ doanh nhân tự thân giàu nhất nước Mỹ. 

Giàu có và thành công nhưng bà Ngô Á Quân rất ít khi nói về mình, hiếm khi xuất hiện trên báo. Thậm chí vì cái tên đặc biệt, nhiều người còn lầm tưởng bà là đàn ông. "Tôi chẳng có gì để nói về mình cả. Tôi chỉ thích tập trung vào công việc", bà Ngô Á Quân khẳng định trong một lần hiếm hoi trò chuyện với truyền thông. 


Theo Zing

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục