Người dân chen chân xem hội Gò Đống Đa

(ĐTCK) Sáng ngày 5 Tết, hàng vạn người dân đã nô nức đến Lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2017). 
Người dân chen chân xem hội Gò Đống Đa

Tới dự Lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa sáng nay có: Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và Thành phố Hà Nội

Đông đảo đại biểu và người dân tập trung tại khu vực quảng trường Gò Đống Đa theo dõi lễ hội

Các vị lãnh đạo dâng hương kỉ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa  

Người dân chen chân xem hội Gò Đống Đa ảnh 5

Lễ hội kỉ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa bắt đầu bằng màn rước kiệu rực rỡ cờ hoa 

Người dân chen chân xem hội Gò Đống Đa ảnh 6

 Trống hội tưng bừng

Người dân chen chân xem hội Gò Đống Đa ảnh 7

 Cảnh phục dựng đời sống của nhân dân thanh bình vui vẻ trước khi bị giặc ngoại xâm

Người dân chen chân xem hội Gò Đống Đa ảnh 8

Quân xâm lược Mãn Thanh tàn ác, cướp bóc dân lành

Người dân chen chân xem hội Gò Đống Đa ảnh 9

Vận mệnh dân tộc lâm nguy, nghĩa quân Tây Sơn, dưới sự chỉ huy của anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đã hành quân thần tốc, bất ngờ tiến công vào kinh thành Thăng Long 

Người dân chen chân xem hội Gò Đống Đa ảnh 10

Vào mùa xuân năm Kỉ Dậu 1789, quân ta đã đánh bại hơn 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh. Thành Thăng Long được giải phóng hoàn toàn. Sau chiến thắng giòn giã, vua Quang Trung đem cành đào về tặng vợ là công chúa Ngọc Hân 

Người dân chen chân xem hội Gò Đống Đa ảnh 11

 Lễ hội Gò Đống Đa hàng năm luôn có những nghi lễ truyền thống đặc biệt, cờ hoa rực rỡ, sắc phục lộng lẫy rợp trời, chiêng trống thôi thúc xung trận, làm sống lại những trang sử vẻ vang của dân tộc, làm náo nhiệt cả thủ đô Hà Nội

Dũng Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục