Ngân hàng Wells Fargo lùi trong... thế tiến

(ĐTCK) Cho dù Well Fargo nằm trong xu hướng sụt giảm về doanh thu, song các chỉ số kinh doanh khác lại đều có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.
Ông John Stumpf, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Well Fargo.

Trong bảng xếp hạng Fortune 500 (danh sách 500 công ty lớn nhất Mỹ - xét theo doanh thu) mới nhất do Tạp chí kinh doanh Fortune công bố tuần trước, đã có sự đổi ngôi, khi ExxonMobil, tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới đã vươn lên vị trí số 1 (với doanh thu năm 2011 là 452,92 tỷ USD) đẩy Wal- Mart, tập đoàn quản lý hệ thống siêu thị bán lẻ thế giới xuống ngôi thứ 2 (với doanh thu đạt 446,95 tỷ USD).

Ngành dầu khí Mỹ có dấu hiệu “lên hương” khi Tập đoàn Chevron chiếm vị trí thứ 3 và ConocoPhillips soán ngôi thứ 4.

Trong lĩnh vực ngân hàng Mỹ, 4 ngân hàng lớn nhất Mỹ là Citigroup, Bank of America, JP Morgan Chase và Wells Fargo đều bị tụt hạng so với năm ngoái. Cụ thể, năm nay, Bank of America đứng ở vị trí thứ 13, tụt 4 bậc; JP Morgan Chase xếp ở bậc thứ 16, tụt 3 bậc; Citigroup đứng ở thứ 20, lùi 6 bậc và Wells Fargo cũng bị đánh tụt 3 bậc, xuống vị trí thứ 26.

Tuần qua có thể nói là tuần đen tối đối với JP Morgan Chase khi vừa bị tụt hạng trong xếp hạng Fortune 500, lại vừa có cổ phiếu bị giảm giá mạnh. Sau khi JP Morgan Chase công bố lỗ khoảng 2 tỷ USD trong đầu tư vào các sản phẩm phái sinh, tại phiên giao dịch ngày 11/5 tại Sở GDCK New York, giá cổ phiếu của JP Morgan Chase giảm tới 9,3%, xuống mức 36,96 USD/cổ phiếu.

Cho dù Well Fargo cũng nằm trong xu hướng sụt giảm về doanh thu, song các chỉ số kinh doanh khác lại đều có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Cụ thể, doanh thu năm 2011 của Well Fargo đạt 87,597 tỷ USD, giảm so với con số 93,249 tỷ USD của năm 2010. Lợi nhuận năm 2011 của Well Fargo là 15,869 tỷ USD, tăng so với con số 12,362 tỷ USD của năm 2010. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là giá cổ phiếu của Well Fargo lại liên tục tăng trong năm 2011. Nhờ vậy, với giá trị vốn hoá thị trường hiện là đạt 178 tỷ USD, Well Fargo là ngân hàng lớn nhất Mỹ (xét trên góc độ vốn hoá thị trường), vượt cả JP Morgan Chase (với 160 tỷ USD), Citigroup (với hơn 108 tỷ USD)…

Nhiều chuyên gia đánh giá Well Fargo là một hiện tượng khá lạ, là lùi (giảm về doanh thu) trong thế tiến (tăng cả về lợi nhuận lẫn giá trị vốn hoá thị trường). Không ít người quả quyết rằng, ông John Stumpf, 59 tuổi, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Well Fargo là nhân vật đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giúp Ngân hàng này có được vị thế như vậy.

Ông John Stumpf là một CEO được coi là lối sống giản dị, mang nhiều dáng dấp bình dân nhất trong số 4 CEO của 4 ngân hàng lớn nhất Mỹ. Bản thân ông xuất thân trong gia đình nông dân, chuyên nuôi bò sữa và có tới 11 anh em tại bang Minnesota.

Do gia đình đông con, tài chính hạn hẹp, nên sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông đã xin vào làm ở xưởng bánh mỳ. Sau đó, ông học đại học theo hình thức vừa học, vừa làm. Ông học ở Đại học St. Cloud State University , một trường đại học vào loại tầm tầm bậc trung, không có tiếng tăm ở bang Minnesota .

Sau khi có bằng cử nhân về tài chính, ông tiếp tục theo học lớp thạc sỹ về tài chính của Đại học University of Minnesota (bang Minnesota ). Cho dù đường học hành của ông không có gì nổi trội, song con đường công danh của ông lại khá hanh thông.

Sau khi ra trường, năm 1982, ông vào làm cho Ngân hàng Northwestern National Bank.

Ông làm ở bộ phận tín dụng của Northwestern  Bank, Minneapolis và từng bước thăng tiến dần. Sau vài năm, ông được đề bạt vào chức Giám đốc quản lý Northwestern Bank Minneapolis và Northwestern  Bank Minnesota, trước khi “ôm” thêm cả phần quản lý Northwestern  Bank  bang Arizona vào năm 1989. Ông là Giám đốc khu vực Northwestern  Bank Colorado/Arizona vào năm 1991. Từ năm 1994 đến 1998, ông là Giám đốc Northwestern   Bank bang Texas , một bang quan trọng và chính thời kỳ này đã có vai trò quyết định làm bệ phóng cho ông vươn lên vị trí cao hơn. Trong vòng hơn 4 năm, ông đã thực hiện thành công 30 vụ mua bán và sáp nhập (M&A) ngân hàng ở Texas, với tổng giá trị hơn 13 tỷ USD. Năm 1998, Northwestern Bank sáp nhập với Wells Fargo hình thành ra Wells Fargo ngày nay và ông đảm nhiệm chức Giám đốc phụ trách tới 9 bang (gồm Arizona, Colorado, Idaho, Nevada, New Mexico, Oregon, Texas, Utah, Wyoming) và Washington DC.

Năm 2000, ông đã thành công trong vụ mua lại tổ chức tín dụng First Security Corporation, có trụ sở chính tại TP. Salt Lake, với tổng trị giá 23 tỷ USD. Sau khi được nắm quyền CEO vào tháng 6/2007, ông là đạo diễn chính vụ Wells Fargo sáp nhập với  Ngân hàng Wachovia vào tháng 12/2008 và chính vụ M&A khủng này đã đưa Wells Fargo vào hàng ngũ 4 đại gia ngân hàng lớn nhất Mỹ. Đặc biệt, trong suốt quá trình xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua, Wells Fargo là một trong số rất ít  ngân hàng ở Mỹ không hề bị lỗ.

Với trụ sở chính tại San Francisco (bang California), Wells Fargo hiện có 230.000 nhân viên với hơn 70 triệu khách hàng, có chi nhánh hoạt động tại 39 bang và Washington (D.C) ở Mỹ.


Trung Hiếu (báo chí nước ngoài)

Tin cùng chuyên mục