Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cảnh báo rủi ro tài chính khi nguy cơ các khoản vay bất động sản gia tăng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang-yong đã cảnh báo những rủi ro ngày càng tăng trong lĩnh vực tài chính trong bối cảnh các khoản nợ quá hạn cho vay bất động sản gia tăng, ngay cả khi thị trường bất động sản phục hồi chậm chạp.
Ông Rhee Chang-yong, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Ông Rhee Chang-yong, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc

“Trong trung và dài hạn, cần phải tìm cách giảm nợ hộ gia đình một cách suôn sẻ với sự hợp tác của các tổ chức có liên quan để sự mất cân bằng tài chính không tích tụ trở lại”, Thống đốc Rhee Chang-yong cho biết trong bài phát biểu hôm thứ Hai (12/6) đánh dấu kỷ niệm 73 năm thành lập BOK.

Tuy nhiên, khả năng giải quyết rủi ro này của BOK ngày nay có thể bị hạn chế hơn do một lượng lớn các khoản vay và tài sản đã chuyển sang các công ty tài chính phi ngân hàng mà BOK không giám sát. Cụ thể, tỷ lệ tiền gửi của các tổ chức thay thế này đã vượt quá tỷ lệ tiền gửi của các ngân hàng và chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

“Khi tầm quan trọng của hoạt động phi ngân hàng và sự phức tạp của hệ thống ngày càng tăng, rất khó để đạt được mục tiêu ổn định tài chính cho toàn bộ nền kinh tế quốc gia bằng cách chỉ nhắm mục tiêu vào các ngân hàng”, ông cho biết và đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác với các cơ quan giám sát và “nếu cần thiết, nên đưa ra các biện pháp để đạt được các mục tiêu ổn định tài chính”.

Về các điều kiện kinh tế tổng thể, ông cho biết vẫn còn quá sớm để tin rằng lạm phát đang giảm bớt vì lạm phát cơ bản cần nhiều thời gian hơn để hạ nhiệt. Một “phản ứng chính sách phức tạp” là cần thiết để giải quyết các động lực thay đổi của tăng trưởng và áp lực giá cả, đồng thời BOK cần chuẩn bị cho khả năng thay đổi số dư tài khoản vãng lai và mức thanh khoản phù hợp.

BOK đã giữ nguyên lãi suất chính sách tại cuộc họp tháng 5 trong cuộc họp thứ ba liên tiếp, đồng thời củng cố thông điệp rằng một đợt tăng lãi suất khác có thể xảy ra trong bối cảnh lạm phát tăng cao.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục