Ngân hàng "phòng thủ"

(ĐTCK) Khác với những kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận gấp đôi, gấp rưỡi so với năm trước, ở cùng thời điểm này năm ngoái, chỉ tiêu lợi nhuận năm 2009 mà các ngân hàng dự kiến sẽ trình ĐHCĐ trong thời gian tới khá khiêm tốn.
Tăng trưởng tín dụng năm 2009 được đánh giá là còn khó khăn. Tăng trưởng tín dụng năm 2009 được đánh giá là còn khó khăn.

Một phần, do thị trường còn khó khăn và dự báo trong năm nay nguồn thu từ hoạt động truyền thống là triển khai tín dụng vẫn giảm. Bên cạnh đó, nguồn lợi thu từ kinh doanh trái phiếu sẽ không còn là "gà đẻ trứng vàng" như năm trước; kinh doanh vàng và ngoại tệ cũng không "dễ ăn" như 2 quý đầu năm 2008… Có thể thấy, cho dù đa số vẫn đặt chỉ tiêu lợi nhuận bằng hoặc cao hơn năm 2008, nhưng các ngân hàng vẫn thể hiện thái độ "phòng thủ" rõ rệt của mình trước những thách thức.

Theo Sacombank, kế hoạch cho năm 2009 được xây dựng trên cơ sở dự báo khó khăn đối với hoạt động của ngành còn tồn tại, do độ trễ của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế mà Ngân hàng dự kiến trình ĐHCĐ trong kỳ họp 2009 chuẩn bị diễn ra là sẽ đạt 1.700 tỷ đồng. Năm 2008, Sacombank đạt 1.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, thấp hơn 300 tỷ đồng so với kế hoạch đã được điều chỉnh từ 2.000 tỷ đồng xuống 1.500 tỷ đồng.

Khác với kế hoạch năm sau luôn cao gấp đôi của những năm trước, năm nay ACB (chuẩn bị trình ĐHCĐ sắp tới) dự kiến chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận cao hơn cao hơn 144 tỷ đồng so với mức đạt được trong năm qua là 2.556 tỷ đồng. Theo lý giải của một cán bộ cấp cao tại ACB, sở dĩ Ngân hàng đưa ra chỉ tiêu này là dựa trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình thị trường cũng như hoạt động của ngành trong năm 2009. So với năm 2008, tăng trưởng tín dụng trong năm nay của các ngân hàng hiện không còn bị bó buộc bởi chủ trương khống chế trần 30%; nhưng đẩy mạnh cho vay ra chưa dễ dàng.

ACB đã có kế hoạch về mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm nay là 70 - 80%, cao gấp đôi so với năm trước. Hiện ngân hàng này đã xây dựng nhiều kế hoạch giải phóng vốn lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia trong ngành tài chính, triển khai và thực hiện mục tiêu đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng trong năm 2009 vẫn còn rất nhiều khó khăn. Nhiều khoản vốn huy động về trước đó với chi phí cao vẫn tồn đọng và phải cho vay ra lãi suất thấp. 

Trong năm 2008, lợi nhuận từ hoạt động cho vay truyền thống của ACB chỉ đóng góp một phần rất nhỏ vào tổng lợi nhuận thu về của Ngân hàng. Nguồn lợi thu về chủ yếu từ hoạt động đầu tư trái phiếu, với tỷ suất chiếm gần phân nửa, khoảng 1.200 tỷ đồng.

Trả lời ĐCTK mới đây, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc Techcombank cho biết, lợi nhuận trước thuế thu về trong năm 2008 đạt 1.600 tỷ đồng, ngang bằng với kế hoạch đề ra đầu năm. Song ông Vinh cũng thừa nhận, nguồn thu đóng góp vào mức lợi nhuận này chủ yếu từ các hoạt động đầu tư và dịch vụ, trong đó, đáng chú ý là mảng kinh doanh trái phiếu. Bên cạnh đó, nguồn thu từ dịch vụ thanh toán quốc tế tăng trưởng ở mức tương đối, với doanh số lên đến 1 tỷ USD.

Theo ông Vinh, trong năm 2009, ngành ngân hàng sẽ còn gặp những khó khăn nhất định. Bản thân các gói kích cầu kinh tế là rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ và cần thực hiện thêm nhiều giải pháp nữa để củng cố lòng tin đối với người dân. Dù Techcombank vẫn tin tưởng rằng, những cú hích kinh tế sẽ sớm kích cầu thị trường trở lại, nhưng kế hoạch lợi nhuận dự kiến trong năm nay, Ngân hàng cũng chỉ duy trì mức 1.600 tỷ đồng như năm 2008.

DongA Bank cho biết, kế hoạch lợi nhuận năm 2009 chỉ cao hơn 50 tỷ đồng so với mức đạt được của năm 2008 là 700 tỷ đồng. Sở dĩ DongA Bank đưa ra kế hoạch lợi nhuận năm 2009 khiêm tốn là theo nhận định của ngân hàng này, có thể trong năm nay ngành tài chính sẽ đỡ khó khăn hơn so với các lĩnh vực khác, nhưng tăng trưởng tín dụng chưa thể cải thiện trong một sớm một chiều.

Năm 2009 được đánh giá là tăng trưởng tín dụng còn khó khăn, cho dù chủ trương hỗ trợ 4%/năm lãi suất cho các doanh nghiệp đã được triển khai. Đồng thời, lợi suất trái phiếu có thể sẽ giảm dần theo chiều hướng đi xuống của lãi suất cơ bản. Nguồn thu từ kinh doanh vàng và ngoại tệ không đột biến như 2 quý đầu năm 2008… Những yếu tố này sẽ khiến chỉ tiêu lợi nhuận của đa số ngân hàng bị thu hẹp khá nhiều.   

Vân Linh
Vân Linh

Tin cùng chuyên mục