Ngân hàng nhỏ lo áp lực lợi nhuận

(ĐTCK-online) Chịu ảnh hưởng chung của thị trường và nền kinh tế, hoạt động ngành ngân hàng được dự báo năm 2010 phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn so với năm trước. Đặc biệt là ngân hàng quy mô nhỏ, sẽ phải chật vật hơn trong việc tìm kiếm thị phần, tăng lợi nhuận, trong bối cảnh áp lực tăng vốn đè nặng. Đây cũng là những lo ngại mà các nhà điều hành ngân hàng buộc phải trả lời trước sự chất vấn của cổ đông trong mùa ĐHCĐ năm 2010 đang diễn ra.

Cổ đông "soi" chỉ tiêu tăng?

Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2010 đã được cổ đông thông qua trong kỳ họp ĐHCĐ  vừa diễn ra của GiaDinh Bank dự kiến đạt 200 tỷ đồng, tăng đến 178% so với năm trước. Đây là điều đáng mừng, song cổ đông của ngân hàng này lại tỏ ra lo ngại, liệu GiaDinh Bank có đạt được kế hoạch lợi nhuận trước thuế ở mức trên. Vì bên cạnh việc thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận tăng cao như vậy, GiaDinh Bank còn phải theo kịp cuộc đua tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng hiện tại lên 3.000 tỷ đồng trước khi năm 2010 kết thúc.

Năm 2009, GiaDinh Bank thu về 82 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế so với chỉ 6 tỷ  đồng năm 2008 cho thấy, HĐQT đã rất cố gắng gia tăng lợi nhuận cho cổ đông. Nhưng một cổ đông của GiaDinh Bank cho rằng, năm 2010 là một năm đầy khó khăn, phải đảm bảo thanh khoản, cân đối các tỷ lệ để hoạt động.

Trong khi đó, GiaDinh Bank đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ cho vay năm 2010 tăng đến 137% so với năm 2009 (tức dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2010 dự kiến đạt 5.500 tỷ đồng so với cuối năm trước là 2.355 tỷ đồng). Ngoài nguồn vốn huy động từ dân cư và các tổ chức kinh tế, GiaDinh Bank cho biết, sẽ sử dụng 1.700 tỷ đồng vốn điều lệ tăng thêm năm 2010 để kinh doanh và bổ sung vốn trung, dài hạn.

Trong đó, bổ sung vốn để cho vay là 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, với mục tiêu kiểm soát tăng trưởng tín dụng được NHNN đưa ra cho năm 2010 chỉ ở khoảng 25% thì tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng sẽ khó đạt được mức cao. Vì thế, việc GiaDinh Bank đặt chỉ tiêu lợi nhuận ở mức trên chưa hẳn dễ thực hiện.

NamA Bank cũng vừa đưa ra nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2010 được tổ chức vào giữa tháng 3 vừa qua, với chỉ tiêu lợi nhuận xây dựng cho cả năm nay là 280 tỷ đồng, tăng đến 294,37% so với năm trước (năm 2009 NamA Bank chỉ đạt 71 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế). Trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng tín dụng NamA Bank đưa ra cho cả năm 2010 cũng chỉ cao hơn mức 25% và huy động vốn tăng trên 32% so với năm trước.

ABBank cũng đã đưa ra 2 kịch bản hoạt động trình ĐHCĐ hôm 24/3. Theo đó, với phương án 1, ABBank cho biết sẽ tăng vốn điều lệ 10%; tổng tài sản tăng 38%; huy động vốn và cho vay tăng 47%; lợi nhuận trước thuế đạt 580 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2009. Còn phương án 2, ABBank đưa ra kịch bản trên giả thiết NHNN thực hiện siết chính sách tiền tệ, Ngân hàng sẽ có khó khăn trong việc huy động, do đó chỉ tiêu hoạt động của năm 2010 sẽ được thay đổi như sau: vốn điều lệ vẫn tăng 10%, nhưng tổng tài sản chỉ tăng 24%; huy động tăng 22% và dư nợ cho vay chỉ tăng 21% so với năm trước. Còn lợi nhuận trước thuế dự kiến thu về ở mức thấp hơn 500 tỷ đồng. Ở mức lợi nhuận 500 tỷ đồng, các cổ đông ngân hàng này cho rằng, không cao so với kết quả thu về của năm 2009 là 412 tỷ đồng. Nhất là khi vốn điều lệ ABBank năm 2010 sẽ tăng lên 3.830 tỷ đồng.

Nhìn chung, vấn đề được cổ đông của ngân hàng quy mô vừa và nhỏ "soi" nhiều trong năm nay chính là chỉ tiêu lợi nhuận xây dựng tỷ lệ nghịch so với mục tiêu tăng trưởng dư nợ. Trong khi, nguồn thu đóng góp vào tổng lợi nhuận của các nhà băng thuộc nhóm này trong 2 năm qua chủ yếu thu từ hoạt động tín dụng, chiếm đến 70 - 80% tổng nguồn thu.

Vì thế, các ĐHCĐ thường niên của ngân hàng nhỏ thường kéo dài thời gian trình bày kế hoạch, nhưng lại rút ngắn thời gian chất vấn của cổ đông. Tại ĐHCĐ HDBank diễn ra ngày 15/3 vừa qua, mãi đến gần 12h trưa mới đến phần cổ đông chất vấn HĐQT và Ban điều hành Ngân hàng. Tương tự, ABBank cũng kéo dài đến gần giờ nghỉ trưa mới cho cổ đông chất vấn. Do đó, chỉ một vài ý kiến của cổ đông được hỏi thì chương trình ĐHCĐ sắp kết thúc và HĐQT, Ban lãnh đạo các ngân hàng đưa ra lời "hứa" sẽ trả lời bằng văn bản.

Ngân hàng lớn cũng lo áp lực

HĐQT VIB cho biết, trong hoạt động kinh doanh năm 2010, Ngân hàng sẽ đặc biệt chú trọng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu trên, VIB sẽ tiếp tục tăng cường năng lực về tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hợp tác với đối tác nước ngoài. Theo kế hoạch, trong năm 2010, vốn điều lệ tăng 66% so với năm trước; tổng tài sản tăng 36%; lợi nhuận trước thuế tăng 47,6%.

Sacombank cũng thận trọng trong việc xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận năm 2010. Vì thế, Ngân hàng này đã đưa ra 2 phương án là xây dựng kế hoạch bắt buộc cho ban điều hành sẽ thu về 2.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm nay. Còn chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế Ngân hàng kỳ vọng sẽ cao hơn, với 2.800 tỷ đồng.

Với chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra cho năm 2010 ở mức 1.100 tỷ đồng so với năm trước là 750 tỷ đồng, ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc DongA Bank cho biết, áp lực cũng không nhỏ, vì tăng trưởng tín dụng trong năm 2010 sẽ không cao hơn năm trước. Theo kế hoạch, vốn điều lệ của DongA Bank sẽ tăng lên 6.000 tỷ đồng trong năm 2010 so với mức 3.400 tỷ đồng hiện tại, đồng thời thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên TTCK.

Nhiều người đang mong chờ Eximbank, ACB hé lộ chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2010. Đặc biệt là với Eximbank, khi vốn điều lệ của ngân hàng này đã tăng lên đến con số trên 8.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt được trong năm qua chỉ ở mức 1.500 tỷ đồng.

Còn với ACB, lợi nhuận trước thuế thu về trong năm 2009 đạt 2.818 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, theo ACB, chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra cho năm 2010 cũng sẽ được cân nhắc kỹ trên cơ sở diễn biến của thị trường và tình hình kinh tế của năm 2010. Trên thị trường đang có những tin đồn khác nhau về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ACB xây dựng cho năm nay ở mức 3.600 tỷ đồng hay 4.000 tỷ đồng…, song HĐQT và Ban điều hành ngân hàng này chưa xác nhận con số nào là chỉ tiêu lợi nhuận cuối cùng. Có nhiều người cho rằng, ACB sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn chỉ tiêu lợi nhuận xây dựng cho năm 2010 khi mà sàn vàng phải đóng cửa vào cuối tháng 3/2010 này theo quy định của NHNN.            

Thuỳ Vinh
Thuỳ Vinh

Tin cùng chuyên mục