Ngân hàng ngoại chậm rãi lấn sân

(ĐTCK-online) Dịch vụ ngân hàng bán lẻ là sản phẩm truyền thống, đồng thời được coi là thế mạnh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tuy nhiên, thị phần này có vẻ như đang được san sẻ bởi các ngân hàng nước ngoài không ngừng mở rộng địa bàn hoạt động sang lĩnh vực này.
Các ngân hàng ngoại đang dần lấn sân sang lĩnh vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ - Ảnh minh họa: Đức Thanh

Giữa tháng 10, CitiBank đã chính thức khai trương dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Ngoài ra, Standard Chartered Việt Nam cũng ra mắt chi nhánh ngân hàng hiện đại nhất trên toàn quốc. Điểm đặc biệt là chi nhánh mở cửa giao dịch từ 8h30 đến 19h30 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; riêng thứ Bảy và Chủ nhật sẽ làm việc từ 9h đến 13h. Trước đó, chi nhánh tại Đà Nẵng và Cần Thơ của Ngân hàng HSBC Việt Nam đã đi vào hoạt động bên cạnh các phòng giao dịch và chi nhánh tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương.

Với lợi thế về công nghệ, vốn, quản trị và chiến lược bài bản, các ngân hàng nước ngoài thừa khả năng cung cấp dịch vụ với chất lượng cao hơn, quản lý rủi ro tốt hơn. Bên cạnh việc không ngừng mở rộng địa bàn hoạt động, sẽ là thách thức không nhỏ với các ngân hàng thương mại Việt Nam . Ông Ashok Sud, Tổng giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam khẳng định: “Chúng tôi sẽ phát triển theo chiều sâu, chiều rộng và chiều dài của Việt Nam . Điều này cũng thể hiện mục đích thực hiện cam kết thương hiệu “Here for good” của Ngân hàng đối với tất cả các đối tác”.

Theo nghiên cứu của ngân hàng nước ngoài, năm 2010, Việt Nam bắt đầu tham gia vào nhóm các quốc gia có mức thu nhập trung bình, khoảng 1.200 USD/người, nhưng số lượng người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng vẫn còn hạn chế. Đó cũng là điều bình thường như các quốc gia châu Á mới nổi khác cách đây 20 năm. Tuy nhiên, qua được “khúc quanh” này, đến năm 2015, với mức thu nhập trung bình khoảng 2.000 USD/người, số lượng người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng sẽ tăng lên rất nhanh. Vấn đề đặt ra là các ngân hàng cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội của mình.

Hiện nay, các dịch vụ mà ngân hàng thương mại Việt Nam đang cung cấp đã được đa dạng hoá nhưng vẫn đơn điệu. Các dịch vụ ngân hàng hiện đại chưa phát triển hoặc phát triển không đồng bộ. Hoạt động đầu tư và kênh phân phối điện tử đã tăng trưởng nhanh chóng nhưng tính tiện tích và hiệu quả kinh tế chưa cao. Lợi thế về truyền thống và mạng lưới sẽ khó giúp các ngân hàng trong nước phát triển các dịch vụ mới và các dịch vụ phi tín dụng - những dịch vụ cần công nghệ và kỹ năng khai thác của các cán bộ ngân hàng.

Trong khi đó, được cấp giấy phép hoạt động trong năm 2008 và chỉ mới chính thức đi vào hoạt động đầu năm 2009, trong Báo cáo tài chính của  HSBC Việt Nam năm 2009 cho thấy: doanh thu từ thanh toán quốc tế chiếm 1/3 tổng doanh thu của Ngân hàng. So với 3 năm trước, khách hàng là các công ty Việt Nam chỉ chiếm 3% thì hiện tại đã lên tới 50%, ước tính đến năm 2012 tăng lên 70% trên tổng số khách hàng của HSBC.

Thực tế cho thấy, sự phân chia đối tượng khách hàng giữa ngân hàng thương mại trong nước và ngân hàng nước ngoài khá rõ ràng. Ngân hàng nước ngoài hướng tới những khách hàng cao cấp, còn ngân hàng trong nước giữ thị phần truyền thống. Do vậy, sự cạnh tranh sẽ không quá lo ngại. Nhưng, một con hổ đang bước từng bước khác với một con hổ sải chân chạy. Vì thế, các ngân hàng ngân hàng thương mại trong nước cần cải tổ mạnh mẽ hơn các hoạt động của mình như: phát triển mạnh dịch vụ bán lẻ, nâng cao chất lượng. Đặc biệt, yếu tố công nghệ giúp giảm gần 76% chi phí hoạt động nên cần đi sâu đầu tư hơn cho công nghệ.

Tuy nhiên, theo bà Đàm Bích Thủy, Tổng giám đốc Ngân hàng ANZ, hiện mới chỉ có khoảng 10% dân số Việt Nam mở tài khoản tại ngân hàng, trong số hơn 86 triệu dân, khoảng trống trên thị trường ngân hàng Việt Nam còn rất lớn. Các ngân hàng không nên nghĩ đến việc cạnh tranh giành thị phần, mà cần nghĩ làm sao để 90% người dân Việt Nam còn lại được tiếp cận dịch vụ ngân hàng. “Tôi mong muốn tất cả người dân Việt Nam sẽ được sử dụng các dịch vụ ngân hàng tốt nhất, hiện đại nhất tại Việt Nam giống như ở các quốc gia khác trên thế giới”, bà Thủy nói.

Thủy Nguyên
Thủy Nguyên

Tin cùng chuyên mục